Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Phạm Quốc Hưng - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Đức Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân Khu 4; Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông.

bna_IMG_5688.jpg
Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_5702.jpg
Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai tại khu ký túc xá Trường Trung học cơ sở Môn Sơn.

Thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng cho biết, Trường THCS Môn Sơn đóng trên địa bàn xã Môn Sơn - xã biên giới đặc biệt khó khăn của vùng miền Tây xứ Nghệ. Năm học 2023-2024, trường có 17 lớp với 583 học sinh, trong đó có 82 em học sinh người dân tộc Đan Lai.

bna_IMG_5713.jpg
Thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn báo cáo tình hình hoạt động của khu ký túc xá -nơi đang chăm sóc các em học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng

Do nhà của các em cách trường từ 15-20 km, giao thông đi lại đặc biệt khó khăn nên các em phải ở lại ký túc xá của nhà trường, do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ xây dựng. Trong quá trình theo học, các em gặp không ít khó khăn trong việc ăn ở và sinh hoạt vì chế độ hỗ trợ cho các em không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

bna_IMG_5741.jpg
Chánh án Toà án nhân dân Tối cao tặng quà cho khu ký túc xá. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_5774.jpg
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng
Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho khu ký túc xá. Ảnh: Phạm Bằng

Hàng năm, nhà trường, địa phương và Đồn Biên phòng Môn Sơn đều phải vận động các em học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai đến lớp. Tuy nhiên, vì các em còn nhỏ tuổi, ít khi xa nhà nên việc hòa nhập, làm quen với cách sống chung gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Đồn Biên phòng Môn Sơn xây dựng quy chế công tác vận động quản lý học sinh tại ký túc xá.

bna_IMG_5755.jpg
Bộ Quốc phòng tặng quà cho khu ký túc xá nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Đồn Biên phòng Môn Sơn cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý hàng ngày, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các cháu học sinh trong việc ăn, ở và sinh hoạt; cùng ăn, cùng ở với học sinh tại ký túc xá. Phối hợp với cán bộ, giáo viên, mỗi ngày 3 đồng chí hướng dẫn cho các em cách ăn ở, sinh hoạt tập thể và học tập theo tác phong nghiêm túc từ quân đội.

Ngoài ra, nhà trường tạo sân chơi thể dục thể thao, trồng rau xanh cải thiện đời sống, hướng dẫn các em kỹ năng sống… Từ đây, các em đã thay đổi nhiều về nhận thức và cách sống cũng như trong học tập. Kết quả đã có nhiều em học sinh Đan Lai đạt các giải tại các cuộc thi, nhiều em đã tiếp tục học lên cấp 3 và đi vào các ngành sư phạm.

bna_IMG_5783.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_5823.jpg
Lãnh đạo Quân khu 4 và Toà án nhân dân tối cao trao quà cho các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_5791.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quà cho các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_5814.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Nghệ An trao quà cho các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_5860.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm nơi sinh hoạt của các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng

Được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trang bị các nhu cầu thiết yếu như giường, đệm, chăn, ga và các vật dụng sinh hoạt; đồng thời vận động các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, hỗ trợ khẩu phần ăn hàng ngày cho các cháu. Hiện có 10 học sinh được nhận học bổng suốt đời từ nhà tài trợ nước Pháp.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An đã đến thăm Đồn Biên phòng Môn Sơn.

bna_IMG_5919.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đến thăm Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết, Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 36,5 km đường biên giới và 7 cột mốc; phụ trách địa bàn xã Môn Sơn với dân số 2.257 hộ/9.673 khẩu gồm 3 dân tộc sinh sống: Kinh, Thái và tộc người Đan Lai.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; tham mưu, phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Môn Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

bna_IMG_5970.jpg
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đồn. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Đồn đã tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định và phát triển; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật, Đồn đã tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội.

bna_IMG_6035.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình ghi sổ vàng truyền thống của Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình Bộ đội Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tiêu biểu như: Nhận nuôi và giúp đỡ 12 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Đồng thời, còn giúp đỡ các em học sinh tộc người Đan Lai với mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” nhằm giúp đỡ các em trong học tập, sinh hoạt hàng ngày và rèn luyện kỹ năng sống...

Thực hiện mô hình “Tủ thuốc biên cương”, tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá 10 triệu đồng; Triển khai mô hình “Bò giống, lợn giống cho người nghèo”, đơn vị đã trao tặng giống vật nuôi... trị giá trên 34 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Chánh án Toà án nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có nhiều sáng kiến, mô hình giúp nhân dân vùng biên giới nói chung và các cháu đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, như: Con nuôi biên phòng, Nâng bước em đến trường, Xuân biên cương, Biên phòng đồng hành cùng ký túc xá biên cương.

bna_IMG_6006.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, mô hình xây dựng ký túc xá biên cương không chỉ giúp các cháu có điều kiện học tập đầy đủ mà còn giáo dục lối sống, đạo đức, xây dựng cho các cháu tính kỷ luật sinh hoạt như quân đội. Hy vọng trong tương lai, trong số các cháu được nuôi dưỡng sẽ có cháu là bộ đội biên phòng, biết yêu quê hương, giữ gìn biên cương.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao đánh giá, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ được giao. Đó là bảo vệ biên cương vững vàng; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới; giúp đỡ, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; cùng với các lực lượng biên phòng, nhân dân của nước bạn Lào xây dựng khu vực biên giới thân thiện, hoà bình, đoàn kết, vững mạnh.

bna_IMG_6050.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho Đồn Biên phòng Môn Sơn, Trường Mầm non, Trường Tiểu học 1, Trường Tiểu học 2, Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_6057.jpg
Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn tặng quà cho cho Đồn Biên phòng Môn Sơn, Trường Mầm non, Trường Tiểu học 1, Trường Tiểu học 2, Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_6065.jpg
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Đồn Biên phòng Môn Sơn, Trường Mầm non, Trường Tiểu học 1, Trường Tiểu học 2, Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình cũng nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống văn hoá cách mạng, trong những năm qua có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong thời gian qua của tỉnh rất tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn lực để chăm lo cho đời sống người dân.

Nghệ An là một trong số ít tỉnh, thành của cả nước được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng. Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh là phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế vùng biên giới. Đời sống của người dân vùng biên giới của tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã được cải thiện rõ rệt, trong đó có vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính điều đó góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

bna_IMG_6072.jpg
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng phương châm: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.