Cháy 10 ha rừng thông ở thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Sau hơn 3 giờ tập trung lực lượng lên rừng dập lửa, đến 16h30' chiều nay 23/6, đám cháy mới được khống chế, ước tính thiệt hại khoảng 10 ha diện tích rừng thông tại địa bàn xã Quỳnh Lập.
Thông tin từ UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, vào khoảng 13h chiều nay 23/6, người dân sinh sống tại thôn Sơn Long phát hiện trên rừng thông có đám cháy, tỏa khói nghi ngút và lập tức báo với chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, Ban CHQS thị xã, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, Dân quân tự vệ và Nhân dân trên địa bàn 2 xã Quỳnh Lập và Quỳnh Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế vụ cháy.
Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường dập đám cháy rừng tại thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Tân Bảo
Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường dập đám cháy rừng tại thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Tân Bảo

Do địa hình hiểm trở, cánh rừng nằm xa khu dân cư nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đến 16h30' cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt khoảng 90% lửa rừng.

Ngọn lửa bùng phát làm cháy hơn 10 ha diện tích rừng thông. Ảnh: Tân Bảo
Ngọn lửa bùng phát làm cháy hơn 10 ha diện tích rừng thông. Ảnh: Tân Bảo

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương dập lửa, túc trực tại các điểm cháy để phát băng, không cho đám cháy lây lan bùng phát trở lại. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng hơn 10 ha rừng thông. Được biết, xã Quỳnh Lập giao cho 6 chủ rừng quản lý khoảng 42 ha rừng thông.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.