Chi tiết danh sách, mức thưởng học sinh giỏi Nghệ An, em cao nhất được thưởng gần 90 triệu đồng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố quyết định khen thưởng dành cho những học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và học sinh đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019 - 2020. Mức khen thưởng năm nay cao hơn năm trước.

Theo đó, với thành tích đạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020, học sinh Phạm Trung Quốc Anh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được UBND tỉnh tặng Bằng khen và mức khen thưởng bằng 60 lần mức lương tối thiểu với số tiền là 89.400.000 đồng.

Ngoài ra, 2 giáo viên cùng bồi dưỡng cho em là cô giáo Trần Thị Quỳnh Anh và thầy giáo Nguyễn Tường Lân cũng được Bằng khen và mức thưởng tương tự.

Những học sinh đạt giải Nhất tại cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà
Những học sinh đạt giải Nhất tại cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà
UBND tỉnh cũng quyết định trích 1.522.780.000 đồng để khen thưởng cho 82 học sinh giỏi quốc gia và các giáo viên bồi dưỡng. Trong đó, giải Nhất được khen thưởng 14.900.000 đồng, giải Nhì được 10.430.000 đồng, giải Ba được 7.450.000 đồng và giải Khuyến khích là 4.470.000 đồng. Ngoài ra, những học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và các giáo viên bồi dưỡng cũng được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Tỉnh cũng trích 44.700.000 đồng để khen thưởng cho 4 học sinh đạt giải Nhất và giải Ba cùng giáo viên bồi dưỡng tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia. Mức khen thưởng tương đương với mức khen thưởng dành cho học sinh đạt giải cuộc thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Em Phạm Trung Quốc Anh và cô giáo Trần Quỳnh Anh (giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng) tại lễ trao giải được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Em Phạm Trung Quốc Anh và cô giáo Trần Quỳnh Anh (giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng) tại lễ trao giải được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen và khen thưởng số tiền 29.800.000 đồng cho em Trần Thế Trung - Giải nhất cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2019 và tập thể Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Mức khen thưởng cho giải thưởng này tương đương với giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia.

Ngoài những học sinh trên, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang trình danh sách những học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT và em Đậu Huy Minh - đạt giải Nhất tại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Theo kế hoạch lễ khen thưởng sẽ được tổ chức vào tối ngày 19/9/2020 tại Thành phố Vinh.
 Danh sách học sinh và giáo viên được UBND tỉnh khen thưởng. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách học sinh và giáo viên đạt giải tại Cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2020 được UBND tỉnh khen thưởng. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách những học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.