Chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa trong lễ kỷ niệm của Trump

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chính phủ liên bang Mỹ đối diện nguy cơ đóng cửa khi phe Cộng hòa và Dân chủ còn bất đồng về ngân sách tạm thời.
Chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa trong lễ kỷ niệm của Trump ảnh 1

Ông Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện, đến Quốc hội sau cuộc gặp với Tổng thống Trump ngày 19/1. Ảnh: NYT

Quốc hội Mỹ đang chạy đua với thời gian để tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa trước hạn chót nửa đêm 19/1, theo Reuters.

Nguy cơ này nổi lên sau khi Tổng thống Mỹ Trump và ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện, không đạt được thỏa thuận trong một cuộc gặp. Ông Trump đã mời ông Schumer đến Nhà Trắng để thảo luận, khi khoản ngân sách tạm thời về cung cấp tài chính cho chính phủ liên bang hoạt động qua ngày 16/2, dường như bị bác bỏ ở Thượng viện. 

Tổng thống miêu tả cuộc gặp diễn ra "tuyệt vời", cho hay những nỗ lực đang được duy trì. "Tạo tiến triển, gia hạn 4 tuần sẽ là tốt nhất", ông Trump đăng trên Twitter.

Sau đó, Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney nói với CNN rằng ông trông đợi một thỏa thuận đạt được trong vòng 24 giờ nữa, có nghĩa chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào nửa đêm nhưng sẽ được mở lại vào cuối tuần này.

Ông Schumer trước đó nói cuộc họp ở Nhà Trắng kéo dài 90 phút nhưng vẫn còn khác biệt trong việc theo đuổi một khoản chi tạm thời nhằm giữ chính phủ hoạt động. Các thành viên đảng Dân chủ yêu cầu khoản ngân sách tạm thời này bao gồm cả việc bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư không có giấy tờ, tuy nhiên phe Cộng hòa bác bỏ.

Việc đóng cửa chính phủ Mỹ có thể bắt đầu vào dịp kỷ niệm một năm ngày Trump nhậm chức và khiến hàng trăm nghìn công nhân "không cần thiết" không được trả lương tạm thời.

Chính phủ Mỹ dưới thời chính quyền Trump từng đối diện nguy cơ đóng cửa hồi cuối năm ngoái. Mỹ đã ba lần đóng cửa chính phủ từ năm 1995 đến nay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.