Chờ thủ lĩnh Taliban có mặt trên đất Mỹ để đàm phán, ông Trump liền hủy gặp

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/9 nói các thủ lĩnh Taliban đang trên đường đến Mỹ để đàm phán bí mật tại Trại David, nhưng cuộc gặp đã bị ông hủy bỏ.

Theo CNN, ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ Mỹ.

“Không nhiều người biết, thủ lĩnh Taliban và cả Tổng thống Afghanistan, bí mật gặp tôi ở Trại David vào ngày 8.9”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter. “Thật đáng tiếc, họ đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Kabul khiến một binh sĩ tuyệt vời của chúng ta thiệt mạng cùng 11 người khác”, ông Trump tuyên bố. “Tôi ngay lập tức hủy cuộc gặp và ngừng đàm phán hòa bình”.

Tổng thống Mỹ chỉ trích các thủ lĩnh Taliban, khi cho rằng đòn tấn công vào thời điểm nhạy cảm có thể giúp tăng vị thế trên bàn đàm phán. “Loại người gì muốn giết nhiều người khác để tăng vị thế đàm phán”, ông Trump nói: “Không hề... Họ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn”.

Ông Trump cũng nhắc đến hàng thập kỷ chiến tranh ở Afghanistan và đặt câu hỏi rằng liệu Taliban muốn tiếp tục gây chiến thêm hàng thập kỷ nữa? Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Washington và Taliban sắp hoàn tất thỏa thuận hòa bình mang ý nghĩa lịch sử.

Nhà đàm phán Mỹ, đặc phái viên của Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hồi tuần này nói Mỹ và Taliban về cơ bản đã hoàn tất thỏa thuận hòa bình, chỉ còn chờ ông Trump phê chuẩn.Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ rút binh sĩ khỏi 5 căn cứ quân sự ở Afghanistan trong 135 ngày, miễn là Taliban cũng giữ đúng các cam kết.

Trong hàng loạt tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, ông Trump bày tỏ sự giận dữ: “Nếu họ không thể ngừng bắn trong đàm phán hòa bình quan trọng thì có lẽ họ không có năng lực để đàm phán”, ông Trump viết.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.