Chủ tịch UBND tỉnh: Từng ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng năm 2020

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lĩnh vực phải tập trung cơ cấu lại hoạt động để từng bước ổn định lại công việc và đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Sáng 24/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 3 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 3; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2020, nhiệm vụ tháng 5. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Ảnh: Thành Duy

NHIỀU LĨNH VỰC KINH TẾ GẶP KHÓ KHĂN

Theo đánh giá, trong tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 96,15% so với tháng 3/2020, bằng 94,47% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bằng 100,09% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, về tình hình chung, hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, sản xuất chế biến, chế tạo... 

Thu ngân sách 4 tháng đầu thực hiện đạt hơn 4.976 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán, tăng 4,3% cùng kỳ năm 2019, song cơ cấu một số khoản thu giảm. Hoạt động du lịch tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 3. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 3. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp theo nhận định trồng trọt được mùa, chăn nuôi tiếp tục ổn định, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT đã báo cáo giải pháp để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cũng đã có những ý kiến phát biểu nhận định, đánh giá tình hình và đưa ra những đề xuất, giải pháp cụ thể như: cần chủ động giảm chi thường xuyên và những nội dung chi không cần thiết để bù lại hụt thu ngân sách; sử dụng vượt thu ngân sách năm 2019 ở cả 3 cấp một cách hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;… 

CÁC SỞ, NGÀNH PHẢI CHỦ ĐỘNG THÁO GỠ
VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC

Kết luận cuộc làm việc, về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND lưu ý, do dịch Covid -19 nên không tổ chức hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như kế hoạch ban đầu, tuy nhiên, cần tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm với các hình thức phù hợp, nhất là công tác tuyên truyền; lấy hoạt động này như là phong trào thi đua để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong giai đoạn mới; thực hiện kế hoạch hành động triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thành Duy
Đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thành Duy

Các ngành, lĩnh vực phải tập trung cơ cấu lại hoạt động để từng bước ổn định công việc và đạt mục tiêu cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

“Từng ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng”, người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý để trên cơ sở đó có kịch bản tăng trưởng phù hợp. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trong phiên họp tháng 5 để có cái nhìn về bức tranh tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến cuối năm.  

Để giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành như: Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Du lịch tiếp tục vào cuộc. 

Sở Tài chính cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ khả năng thu của tỉnh thời gian tới; cơ cấu lại các khoản chi, những khoản chi không cần thiết cần thực hiện tiết kiệm; chủ động đề xuất Trung ương, Bộ Tài chính để kịp thời hỗ trợ tỉnh; đồng thời rà soát lại các tài sản công để xử lý đúng pháp luật, khai thác có hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trước hết đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND yêu cầu tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh đảm bảo cho nhân dân. 

Liên quan đến phòng, chống dịch, Sở cần lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao; đối với các trường hợp người Nghệ An dương tính với virus SARS-CoV-2 được điều trị khỏi ở các địa phương khác và trở về địa bàn tỉnh cần chủ động tổ chức cách ly theo đúng quy định khi họ về địa phương. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt việc đưa học sinh trở lại trường học, đảm bảo phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức kế hoạch thi học kỳ 2 theo tinh thần học đến đâu, thi đến đó. 

Sở LĐ-TB&XH chủ trì tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng, đủ đối tượng, hiệu quả; thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho các lao động trở về địa bàn thời gian qua, nhất là số lao động từ nước ngoài trở về.

Dự báo trong quý II/2020, tình hình kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường
Dự báo trong quý II/2020, tình hình kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo đạt 100% vốn theo quy định; triển khai các dự án giao thông trọng điểm đảm bảo hiệu quả, tiến độ giải ngân. 

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh hết sức lưu ý và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối rà soát các hồ sơ tồn đọng đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách để xử lý. 

“Các sở, ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục”, Chủ tịch UBND tỉnh nói và cho biết sắp tới sẽ làm việc cụ thể những vấn đề vướng mắc của các dự án để tìm cách tháo gỡ, và làm rõ trách nhiệm xử lý các thủ tục này.

Đối với các dự án trọng điểm, cần quan tâm thúc đẩy, nhất là những dự án có khả năng thu hút đầu tư trên địa như các dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để đón đầu, thu hút làn sóng đầu tư sau dịch Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, sớm hoàn thành việc đưa công an chính quy về làm công an xã và đưa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào hoạt động; tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 sát tình hình thực tế; xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý cần phải tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổng hợp những vướng mắc, khó khăn về thủ tục hành chính do cơ quan, thậm chí do cá nhân và sẽ báo cáo tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh, bắt đầu từ cuộc họp tháng 5/2020.

Về công tác truyền thông, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề an sinh xã hội, nhất là về thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lễ kỷ niệm khác của tỉnh.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...