Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20/11

(Baonghean.vn) - Chiều 19/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo trên địa bàn thành phố Vinh. Cùng đi có đại diện Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy chúc mừng NGƯT Lê Tiến Hưng. Ảnh: Phước Anh
Đồng chí Nguyễn Văn Huy chúc mừng NGƯT Lê Tiến Hưng. Ảnh: Phước Anh

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đoàn công tác đã đến thăm gia đình NGƯT Lê Tiến Hưng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT. NGƯT Lê Tiến Hưng bắt đầu công tác trong ngành giáo dục từ năm 1970, là giáo viên Trường THPT Nam Đàn 1. Từ năm 1977 - 1988, ông liên tục đảm nhiệm công tác quản lý tại các trường: THPT Nam Đàn 1, Kim Liên, THPT Thái Lão, THPT Phạm Hồng Thái. Giai đoạn 1992 - 2003, ông là Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT; từ năm 2003 - 2008 giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT.

Mấy chục năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, NGƯT Lê Tiến Hưng được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ; được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba vào năm 2006.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc mừng đến thầy giáo Vũ Tiến Vinh nhân ngày kỷ niệm của các nhà giáo. Ảnh: Phước Anh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc mừng đến thầy giáo Vũ Tiến Vinh nhân ngày kỷ niệm của các nhà giáo. Ảnh: Phước Anh
Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng thầy giáo Vũ Tiến Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An. Thầy Vinh quê gốc ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, có quá trình gắn bó sâu sắc với Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An từ năm 1986 đến nay.

Trải qua nhiều cương vị công tác, với những đóng góp đáng ghi nhận cho nền nghệ thuật tỉnh nhà, thầy giáo Vũ Tiến Vinh đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều giải thưởng âm nhạc cao quý.

Tại gia đình thầy giáo Nguyễn Xuân Phượng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nghệ An, đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng nồng hậu nhất nhân ngày lễ trọng của các nhà giáo.

Chúc mừng thầy giáo Nguyễn Xuân Phượng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nghệ An. Ảnh: Phước Anh
Chúc mừng thầy giáo Nguyễn Xuân Phượng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nghệ An. Ảnh: Phước Anh
Những năm qua, trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nghệ An đã đạt nhiều thành tích cao qua các hội thi tay nghề, hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh và quốc gia. Đáng chú ý, tháng 5/2018, trường có 1 học sinh đạt giải Nhất chuyên ngành may tại kỳ thi tay nghề quốc gia. Những thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của cá nhân thầy giáo Nguyễn Xuân Phượng - Hiệu trưởng nhà trường.

Gặp gỡ, trò chuyện với các nhà giáo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Huy ghi nhận, đánh giá cao cống hiến của những người thầy vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tinh thần, nhiệt huyết của những “người lái đò”, trên bất kỳ cương vị công tác nào, dù còn đương nhiệm hay đã nghỉ hưu, vẫn có nhiều tâm huyết, trăn trở đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng, văn hóa - xã hội tỉnh nhà nói chung.

Gửi lời chúc sức khỏe đến các nhà giáo, đồng chí Nguyễn Văn Huy cũng gửi gắm mong muốn các thầy tiếp tục nêu gương sáng cho các thế hệ học sinh, con cháu noi theo./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.