Chùa Viên Quang phóng sinh 12 tấn cá xuống sông Lam

(Baonghean.vn) - Tại bến sông Lam gần đền Vua Mai, chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn) đã làm lễ phóng sinh thả xuống sông Lam 12 tấn cá.
Vào lúc 14h ngày 5/4, tại bến sông Lam gần đền Vua Mai thị trấn Nam Đàn, chùa Viên Quang đã tổ chức lễ phóng sinh với sự tham dự của các đại biểu đại diện địa phương, đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn, các chư tăng, ni và đông đảo bà con phật tử trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Vào lúc 14h ngày 5/4, tại bến sông Lam gần đền Vua Mai thị trấn Nam Đàn, chùa Viên Quang đã tổ chức lễ phóng sinh với sự tham dự của các đại biểu đại diện địa phương, đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn, các chư tăng, ni và đông đảo bà con phật tử trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Trên bến sông Lam - nơi diễn ra buổi phóng sinh có phà của đơn vị bộ đội, thuyền lớn của người dân hỗ trợ trong việc thả cá. Ảnh: Huy Thư
Trên bến sông Lam - nơi diễn ra buổi phóng sinh có phà của đơn vị bộ đội, thuyền lớn của người dân hỗ trợ trong việc thả cá. Ảnh: Huy Thư
Buổi Lễ phóng sinh diễn ra trang trọng với các nghi thức tâm linh: cúng thí thực, cầu siêu cho hương linh bị đuối nước, cầu an cho phật tử và nhân dân. Ảnh: Huy Thư
Buổi Lễ phóng sinh diễn ra trang trọng với các nghi thức tâm linh: cúng thí thực, cầu siêu cho hương linh bị đuối nước, cầu an cho phật tử và nhân dân. Ảnh: Huy Thư
Trước khi buổi lễ diễn ra, một lượng cá khá lớn đã được đóng bao vận chuyển tập kết trên bến sông, chờ phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Trước khi buổi lễ diễn ra, một lượng cá khá lớn đã được đóng bao vận chuyển tập kết trên bến sông, chờ phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Do lượng cá phóng sinh lớn, không thể chỉ thả ở mỗi bến sông, mà cá còn được vận chuyển lên thuyền đưa ra thả giữa sông Lam. Ảnh: Huy Thư
 Do lượng cá phóng sinh lớn, không thể chỉ thả ở mỗi bến sông, mà cá còn được vận chuyển lên thuyền đưa ra thả giữa sông Lam. Ảnh: Huy Thư
Cá phóng sinh gồm các loại mè, trôi, trắm với đủ loại kích cỡ từ nhỏ đến to (0,5kg) được nhà chùa mua từ các trại cá giống tại xã Xuân Hòa, đảm bảo chất lượng tốt. Ảnh: Huy Thư

Cá phóng sinh gồm các loại mè, trôi, trắm với đủ loại kích cỡ từ nhỏ đến to (0,5kg) được nhà chùa mua từ các trại cá giống tại xã Xuân Hòa, đảm bảo chất lượng tốt. Ảnh: Huy Thư

Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh. Tại buổi phóng sinh, đông đảo bà con phật tử cùng hướng về bến sông cầu nguyện. Ảnh: Huy Thư

Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh. Tại buổi phóng sinh, đông đảo bà con phật tử cùng hướng về bến sông cầu nguyện. Ảnh: Huy Thư

Nhằm đảm bảo việc phóng sinh diễn ra nhanh chóng, tất cả số cá phóng sinh đều mạnh khỏe khi trở về môi trường sông nước, việc vận chuyển cá, thả cá diễn ra tấp nập hối hả trên bến sông. Ảnh: Huy Thư

Nhằm đảm bảo việc phóng sinh diễn ra nhanh chóng, tất cả số cá phóng sinh đều mạnh khỏe khi trở về môi trường sông nước, việc vận chuyển cá, thả cá diễn ra tấp nập hối hả trên bến sông. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Hộ tự chùa Viên Quang cho biết, Lễ phóng sinh được chùa tổ chức thường niên. Trong lần phóng sinh này, nhà chùa đã thả xuống sông Lam 12 tấn cá các loại. Đây là lần phóng sinh thứ 2 của chùa có số lượng cá lớn hơn 10 tấn. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Hộ tự chùa Viên Quang cho biết, Lễ phóng sinh được chùa tổ chức thường niên. Trong lần phóng sinh này, nhà chùa đã thả xuống sông Lam 12 tấn cá các loại. Đây là lần phóng sinh thứ 2  của chùa có số lượng cá lớn hơn 10 tấn. Ảnh: Huy Thư
Lễ phóng sinh của Đạo Phật có ý nghĩa huấn tập lòng từ bi yêu thương đối với chúng sinh, khơi gợi đạo đức hiếu sinh và góp phần bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Ảnh: Huy Thư
Lễ phóng sinh của Đạo Phật có ý nghĩa huấn tập lòng từ bi yêu thương đối với chúng sinh, khơi gợi đạo đức hiếu sinh và góp phần bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Ảnh: Huy Thư
Phóng sinh 12 tấn cá xuống sông Lam. Video: Huy Thư

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.