Chung sức phát triển khu công nghiệp

09/07/2014 14:43

(Baonghean) - Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hòa có vị trí thuận lợi về giao thông, sát với QL 48. Điều khiến nhiều người quan tâm là tại cụm công nghiệp này do khó khăn về nguồn vốn nên đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế, tuy nhiên đã có tới 5 doanh nghiệp tự bỏ vốn san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển khá hiệu quả. Công ty CP Phân bón Phủ Quỳ là một điển hình trong số đó.

Ông Trần Công Thư - Công ty CP phân bón Phủ Quỳ cho biết: Theo cơ chế chính sách thu hút đầu tư của một số địa phương thì doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp phải được giao mặt bằng “sạch” đã hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Tuy nhiên đối với Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ hạ tầng còn rất khó khăn do địa phương thiếu vốn đầu tư. Để phát triển vào Cụm công nghiệp này công ty phải bỏ ra gần 1 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, khâu san lấp mặt bằng chỉ được thị xã hỗ trợ 40 triệu đồng, công ty tự bỏ ra thêm 500 triệu đồng để hoàn thiện, lắp mới trạm biến thế 450 triệu đồng. Tổng trị giá đầu tư để có mặt bằng “sạch” gần 2 tỷ đồng hoàn toàn do nguồn vốn của công ty. Chưa kể là công ty còn đầu tư trên 8 tỷ đồng đầu tư hệ thống nhà xưởng, dây chuyền thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất phân bón.

Sản phẩm đá ốp lát tại cụm công nghiệp  Nghĩa Mỹ.
Sản phẩm đá ốp lát tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ.

Từ năm 2011 đến nay, công ty hoạt động khá hiệu quả, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, hàng năm sản xuất được trên 5.000 tấn phân bón NPK các loại, công ty còn là đại lý cấp I cho Đạm Phú Mỹ, doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng/năm, mức lương bình quân cho 36 lao động đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Thư, điều kiện hạ tầng ở Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ mặc dù khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn quyết tâm vay vốn đầu tư vì cụm công nghiệp thuận lợi về giao thông, sát với QL 48 và tuyến đường sắt. Điều đặc biệt thuận lợi nữa là công ty còn khai thác được tiềm năng để phục vụ sản phẩm phân bón cho vùng đất trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày như mía, sắn, cao su, cà phê ở Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa và Quỳ Hợp…

Bên cạnh đó là Công ty CP Tràng Thi chuyên sản xuất đá phụ gia cho xi măng và bột puzoland siêu mịn hoạt động khá sôi động. Theo ông Bùi Thanh Tùng - Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty: Để khắc phục những khó khăn, từ năm 2010 đến nay Công ty đã tự bỏ vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nối QL 48 về đến nhà máy, san lấp mặt bằng, đầu tư trạm biến áp … Đầu tư trên 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà xưởng, cùng các loại máy móc thiết bị như máy nghiền bột puzoland, máy kẹp hàm cho đá phụ gia xi măng. Đến thời điểm này Công ty CP Tràng Thi đã là bạn hàng chuyên cung cấp phụ gia cho Xi măng Hoàng Mai và bột puzoland dùng trộn thêm vào xi măng để tăng khả năng chống thấm. Sản xuất hàng năm đạt trên 31.000 tấn nguyên liệu phụ gia cho xi măng, công ty còn đưa thêm dây chuyền công nghệ sản xuất gạch không nung đạt công suất 30.000 viên/năm, doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng. Trịnh Văn Thắng quê Quỳnh Lưu - quản đốc phân xưởng đóng gói chung chia sẻ: Ngày làm 8 tiếng, được hưởng đầy đủ các chế độ cộng với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng, tiền lương đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Được biết Công ty Tràng Thi tạo việc làm cho gần 40 lao động với mức lương ổn định trên 4 triệu đồng/người/tháng…

Sự chung sức của các doanh nghiệp cùng với Nhà nước đã góp phần phát triển khu công nghiệp Nghĩa Mỹ ngày càng lớn mạnh, tạo ra môi trường lao động sôi động, hiệu quả, thu hút được khá nhiều lao động địa phương trên địa bàn có việc làm ổn định. Hiện khu công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 400 lao động địa phương với mức lương ổn định từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ông Lê Sâm - cán bộ phòng Kinh tế Thị xã Thái Hòa cho biết thêm: Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ-Thị xã Thái Hòa chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006, với quy mô rộng trên 28 ha, hiện đã có 5 doanh nghiệp vào đầu tư phát triển khá hiệu quả. Theo quy mô, tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng cho cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ là 64 tỷ đồng, tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến thời điểm này mới chỉ đầu tư được hơn 5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng (trong đó Thị xã Thái Hòa 2 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng). Số tiền trên chỉ mới đủ chi phí tư vấn đầu tư, rà phá bom mìn… Hầu như các doanh nghiệp phải nỗ lực đầu tư tự bỏ vốn để cải tạo. Được biết để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, sắp tới Thị xã Thái Hòa sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông trục chính, trục nhánh cho khu công nghiệp.

Bài ảnh: Văn Trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Chung sức phát triển khu công nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO