Chương trình 'Trung thu về bản' tại huyện Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 7/9 (tức ngày 12/8 Âm lịch), tại xã Lục Dạ (Con Cuông), Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Con Cuông tổ chức chương trình “Trung thu về bản".
Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh, cùng đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn xã Lục Dạ.
Đông đảo các em thiếu nhi và người dân xã Lục Dạ đến với chương trình "Trung thu về bản". Ảnh: Minh Quân

Đông đảo các em thiếu nhi và người dân xã Lục Dạ đến với chương trình "Trung thu về bản". Ảnh: Minh Quân


Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bùi Văn Hưng cho biết: Tết Trung thu năm nay đến vào thời điểm thật đặc biệt khi mỗi gia đình và cá nhân các cháu thiếu nhi đã cùng với cả nước vượt qua 2 năm đại dịch Covid-19 đầy khó khăn.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, năm 2022, tỉnh tổ chức điểm vui Tết Trung thu tại huyện miền núi Con Cuông - nơi có hơn 20.560 trẻ em (với 15.200 trẻ em dân tộc thiểu số), trong đó có 911 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 7.450 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; riêng xã Lục Dạ có 1.970 trẻ em với hơn 1.800 em dân tộc Thái, Thổ và có 138 em người Đan Lai.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện Con Cuông chung vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện Con Cuông chung vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị: Để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Con Cuông nói riêng ngày càng phát triển bền vững, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em, nhất là trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Con Cuông, xã Lục Dạ nói riêng, giúp các em vượt khó vươn lên hòa nhập, có cuộc sống tốt đẹp hơn, như những trẻ em khác trong đời sống xã hội.

Trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho thiếu nhi xã Lục Dạ (Con Cuông). Ảnh: Minh Quân

Trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho thiếu nhi xã Lục Dạ (Con Cuông). Ảnh: Minh Quân

Tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Quân

Tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, ban tổ chức chương trình trao 20 suất quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho thiếu nhi nghèo vượt khó; 40 suất quà của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh và 10 suất quà của Huyện ủy - HĐND - Uỷ ban MTTQ huyện Con Cuông cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng hơn 600 phần quà cho các thiếu nhi tham dự chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Hội trường UBND xã Lục Dạ (Con Cuông) chật kín các em thiếu nhi đến dự chương trình "Trung thu về bản". Ảnh: Minh Quân

Hội trường UBND xã Lục Dạ (Con Cuông) chật kín các em thiếu nhi đến dự chương trình "Trung thu về bản". Ảnh: Minh Quân

Các em nhỏ thích thú với các tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Minh Quân

Các em nhỏ thích thú với các tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Minh Quân

Vẻ háo hức, hồn nhiên của thiếu nhi Lục Dạ. Ảnh: Minh Quân

Vẻ háo hức, hồn nhiên của thiếu nhi Lục Dạ. Ảnh: Minh Quân

Rộn ràng thời khắc phá cỗ Trung thu. Ảnh: Minh Quân

Rộn ràng thời khắc phá cỗ Trung thu. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Quân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.