Chuyên gia: Có cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Kiev đã từ chối thực hiện

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chính quyền Ukraine đã từ bỏ giải pháp thỏa hiệp duy nhất cho cuộc khủng hoảng trong khu vực bằng cách không thực hiện các thỏa thuận Minsk. Đây là nhận định của chuyên gia Simon Jenkins đăng trên tờ The Guardian.

Chuyên gia Jenkins nói: "Tổng thống Nga đã nói ông ấy muốn các thỏa thuận Minsk năm 2015 được thực hiện. Đây là một thỏa thuận hợp lý. Nó đòi hỏi quyền tự trị cho khu vực Donbass nói tiếng Nga, chấm dứt sự mở rộng NATO, sự rút lui của Nga và khôi phục biên giới Ukraine”. Nhà quan sát nhắc lại các nhà ngoại giao phương Tây và Ukraine đã không làm gì để đảm bảo tôn trọng các thỏa thuận.

Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Ông Jenkins nói thêm: "Bất kỳ nhà quan sát lành mạnh nào cũng coi các thỏa thuận Minsk là một cách thực tế và công bằng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng thỏa thuận bị chính quyền Kiev vi phạm, vốn từ lâu sợ hãi tình cảm thân Nga của Donbass và chống lại sự 'tự trị' của khu vực".

Trong những tháng gần đây, truyền thông phương Tây đưa tin về việc Moskva đang chuẩn bị một cuộc "xâm lược" Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.