Chuyên gia Mỹ tuyên bố Trung Quốc nguy hiểm hơn Liên Xô

Trung Quốc có vẻ đang sử dụng chiến thuật chống lại Mỹ tương tự cách Washington chống lại Liên Xô trong thời Chiến tranh lạnh. Một số chuyên gia Mỹ nói, Bắc Kinh nay là thách thức đáng sợ hơn thách thức mà Liên Xô tạo ra cho Mỹ.
Chuyên gia Mỹ nói họ phải thay đổi chiến lược nếu vẫn muốn vượt qua Trung Quốc
Chuyên gia Mỹ nói họ phải thay đổi chiến lược nếu vẫn muốn vượt qua Trung Quốc

Mỹ đối đầu với Liên Xô bằng cách nỗ lực vượt lên về sức mạnh quân sự nhờ vào tiến bộ về kinh tế và công nghệ. Một nghiên cứu mới của cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work và cựu đồng nghiệp tại Bộ Quốc phòng Greg Grant cho rằng, Trung Quốc có cả ý chí lẫn năng lực để làm điều tương tự với Mỹ và nếu Washington vẫn muốn duy trì vị thế bá chủ thì cần phải thay đổi kế hoạch, chiến lược.

“Liên Xô chưa từng ngang bằng, đừng nói là vượt qua Mỹ về ưu thế công nghệ”, hai tác giả viết trong một báo cáo do Trung tâm New American Security công bố. “Nhưng điều tương tự chưa chắc đã đúng với Trung Quốc”.

Hai tác giả cho rằng, Mỹ có thể trở thành “nạn nhân của một chiến lược vượt trội về công nghệ quân sự có chủ ý, kiên nhẫn và năng động” của Trung Quốc.

Mỹ đã không phải đối đầu với một đối thủ cạnh tranh có GDP lớn hơn 40% GDP của họ trong hơn 1 thế kỷ. Nhưng hiện nay GDP của Trung Quốc bằng 63% GDP của Mỹ và nhiều khả năng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới.

“Rất có thể Mỹ không thể cứ chi tiền ra là vượt qua thách thức về công nghệ từ Trung Quốc” như đã làm với Liên Xô, bản báo cáo viết, nhấn mạnh rằng Mỹ cần “đổi mới và cải tiến mạnh mẽ hơn để vượt lên Trung Quốc”.

Khi còn làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Work tham gia dự án “Chiến lược vượt lên lần ba”, một bước đi chiến lược không chỉ khôi phục mà còn duy trì những lợi thế cơ bản của Mỹ trước các cường quốc đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc.

Phương pháp tiếp cận này, chưa hề nhận được sự ủng hộ cần thiết dưới thời ông Barack Omaba nắm quyền tổng thống bởi sự e ngại châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Work chỉ trích sự lưỡng lự của chính phủ tiền nhiệm. “Tôi đã cố bơm vào những ý niệm về một sự cấp thiết mà chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Cứ mỗi ngày chúng ta chờ đợi, chúng ta lại rớt lại phía sau thêm một chút”, ông nói với báo Washington Post.

Một báo cáo gửi Quốc hội Mỹ hồi năm ngoái chứa đựng đánh giá về chiến lược quốc phòng của chính quyền Donald Trump cảnh báo các thách thức mới do đối thủ của nước Mỹ tạo ra, kêu gọi sự chú ý về chuyện ưu thế của Mỹ đang xói mòn khi các cường quốc đối thủ như Nga và Trung Quốc đã học để đối đầu với những năng lực tiên tiến của Mỹ, trong khi vẫn phát triển các năng lực tác chiến công nghệ cao trước đây chỉ Mỹ có.

“Nói thẳng ra là, quân đội Mỹ có thể thua trong một cuộc chiến nhà nước - đối đầu -nhà nước”, bản báo cáo từ Ủy ban Chiến lược Quốc phòng viết.

Đầu năm nay, Giám đốc Tình báo Quân đội Mỹ (DIA), Trung tướng Robert Ashley viết một bức thư đi kèm một báo cáo về sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc “đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một số hệ thống vũ khí thuộc hàng hiện đại nhất thế giới”.

Sếp tình báo Mỹ này còn nói thêm rằng, “Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng quân sự năng động, chết chóc với năng lực mở rộng từ trên không, trên biển, trong không gian vũ trụ và không gian thông tin”.

 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.