风筝在乡村飞翔

June 19, 2016 08:43

(Baonghean.vn) - 清章族自古以来就有放风筝的爱好。河边的沙滩,或是丰收后的田野,都是放风筝的理想场所。每天下午,漫步在乡间小路上,听着风筝笛声,勾起无数美好的回忆。

Chơi diều là trò chơi dân gian tao nhã, người xứ nhút đã từng thành lập nên câu lạc bộ chơi diều để tập hợp những người chơi diều trong huyện.
放风筝是一项高雅的民间游戏。“旭日”人曾成立放风筝俱乐部,聚集全县有同样爱好放风筝的人们。
Người cầm diều phía sau, phải phối hợp với người cầm dây để lao diều đón gió.
后面拿风筝的人要和拉线的人配合,把风筝放飞起来,迎风而行。
khi nắng chiều còn gắt, thanh, thiếu niên đã rủ nhau đi chơi diều và nhiều khi phải chen chân nơi bóng râm của…. cột điện.
当午后的阳光还很毒辣的时候,年轻人互相邀请去放风筝,而且常常要挤在……电线杆的阴凉处。
Những chiếc diều sau khi lên không trung trông thật đẹp mắt, ngay khi rời khỏi tay người, chúng đã phát ra tiếng sáo trầm bổng.
风筝在空中不仅看起来美丽,而且发出悦耳的声音。
Đồng làng thường gắn với cánh diều tuổi thơ. Trên cánh đồng xã Xuân Tường.
童年时,乡村田野里常常会放风筝。照片拍摄于春祥乡的田野。
Các bé mẫu giáo cũng đã biết thả diều. Trong hình: Hai em bé ở xã Võ Liệt
在清章县,许多幼儿园的孩子也会放风筝。照片中,武列乡的两个孩子虽然体力不济,无法放高风筝,但似乎对这项爱好非常热衷。
7.Người chơi diều ở Thanh Lương, hầu hết đều biết làm diều. Diều tự làm, thường to, có cái, cánh dài tới 3,5m. Riêng diều sáo, ngoài thân diều được làm từ tre, nilon hoặc vải dù, còn có thêm sáo găn trên diều.
清良乡的孩子们拿着比自己大很多倍的风筝兴奋不已。
Sáo có 2 loại sáo đơn và sáo dàn. Trong ảnh là sáo đơn, được làm từ vỏ hộp sữa lớn và một mặt gỗ được đẽo, gọt, mài, khoét lỗ công phu.
笛子有两种类型:单笛和格子笛。图中所示的单笛由一个大牛奶盒和一个经过精心雕刻、削边、抛光和钻孔的木质面板制成。
Sáo dàn gồm nhiều chiếc sáo nhỏ được sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé. Sáo này thường làm nên từ nứa và gỗ. Mỗi chiếc diều sáo tự làm thường mất cả tuần, nhưng nếu mua có khi lên đến tiền triệu
风筝由许多小笛子组成,按从大到小的顺序排列。这些笛子通常由竹子和木头制成。每个手工制作的风筝通常需要一周时间,但如果购买,价格可能高达上百万。
Dây sáo thường là dây dù dài hàng trăm mét, thường được quấn trong guồng, hoặc “đuôi cá” hay “chữ thập”. Mỗi lúc thả diều, người cầm dây phải chạy trước điều chỉnh, “giật dây” cho diều lên.
风筝线通常长达数百米,常缠在卷轴上,或作“鱼尾”或“十字”。每次放飞风筝时,拉线的人都要跑到前面调整,并“拉线”让风筝升起来。
Khi mặt trời xuống núi, mọi người chơi diều đều hạ diều, xếp các bộ phận, kiểm tra lần cuối trước lúc ra về.
夕阳西下,所有放风筝的人都会取下风筝,将零件堆放好,并在离开前做最后的检查。
Chuyến xe bò về làng trong hoàng hôn, chở cả cánh diều tuổi thơ
夕阳下,牛车载着童年的风筝,回到村庄

休伊·舒

相关新闻

特色义安报纸

最新的

x
风筝在乡村飞翔
供电内容管理系统- 产品