Cố vấn an ninh Mỹ cảnh báo Nga phải 'trả giá' vì can thiệp công việc nội bộ

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ đang tham gia vào các chiến dịch can thiệp mạng trên toàn thế giới để cho Nga và các nước khác thấy rằng, họ “sẽ phải trả giá” nếu can thiệp vào công việc nội bộ của Washington.
 
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Sputnik
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington hôm qua 11/6, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, quyết định dỡ bỏ các rào cản trong các hoạt động tấn công mạng của Mỹ hồi năm ngoái là thông điệp gửi tới các đối thủ của Washington.

“Mục đích của việc làm này là để nói với Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác tham gia vào các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào chúng tôi rằng, họ sẽ phải trả giá nếu chúng tôi phát hiện ra. Chúng tôi sẽ bắt họ phải trả giá cho tới khi họ nhận ra rằng việc họ tấn công mạng nhằm vào chúng tôi là vô ích”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói.

Theo ông Bolton, Mỹ đã có những bước đi nhằm thiết lập “các cấu trúc ngăn chặn” trong không gian mạng và chấm dứt tình trạng can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Hãng tin RT nhận định những gì ông Bolton mô tả giống như Mỹ đang phát động một cuộc chiến tranh mạng nhằm vào Nga.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, các nỗ lực của Washington chủ yếu nhằm vào các thực thể nhà nước như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Bolton cũng lưu ý tới các vụ tấn công mạng do lực lượng tư nhân thực hiện.

Các quan chức Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga tiến hành các cuộc xâm nhập qua mạng với ý đồ xấu. Báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller nói rằng, tình báo quân sự Nga đã đột nhập vào hòm thư điện tử của cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton và hệ thống mạng của Ủy ban Quốc gia Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Nga thường xuyên lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này can thiệp vào bầu cử Mỹ. Nga cũng đề xuất kế hoạch hợp tác toàn cầu để đối phó với các mối đe dọa chung, bao gồm tấn công mạng và thông tin giả. Năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov than phiền rằng đề xuất của Nga bị từ chối và một số nước dường như thích công kích Nga hơn là hợp tác.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.