Công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 12/2, Học viện Chính trị Quốc  gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho đồng chí Hoàng Phúc Lâm.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Lợi.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Hà.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Thư ký của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Duy Bắc

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã trao quyết định của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đối với đồng chí Nguyễn Duy Bắc. Theo đó, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Bí thư và lãnh đạo Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng các đồng chí được giao trọng trách mới; khẳng định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao để tiếp tục có đóng góp quan trọng hơn với sự nghiệp chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc bổ sung đội ngũ lãnh đạo của Học viện lần này thể hiện tinh thần đổi mới, là bước chuyển quan trọng của thế hệ lãnh đạo Học viện.

Lãnh đạo Học viện và các cơ quan Trung ương chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh TTXVNLãnh đạo Học viện và các cơ quan Trung ương chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh TTXVN

Nhấn mạnh hai đồng chí mới được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới của Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai tân Phó Giám đốc phải trở thành hạt nhân trong xây dựng khối đoàn kết của tập thể lãnh đạo và Học viện; đồng thời tiếp tục trau dồi về mặt chuyên môn, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt công việc được tổ chức phân công, “biết ghé vai chia lửa” với các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện.

Cùng với đó, các đồng chí cần tăng cường hiểu biết, nắm bắt tình hình thực tế, những vấn đề đặt ra hiện nay của thực tiễn cuộc sống cũng như của các đơn vị trong Học viện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với tinh thần cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của Học viện, đội ngũ lãnh đạo mới của Học viện sẽ hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là Trường Đảng mang tên Bác Hồ vĩ đại.

Bày tỏ vinh dự và cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó trọng trách mới, hai tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng trau dồi bản thân, tiếp tục cống hiến và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hai đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức Học viện cùng đoàn kết chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tận tâm tận lực vì sự đổi mới toàn diện của Trường Đảng mang tên Bác./. 

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.