Công bố xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Bính sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng xã ngày càng phát triển, sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Sáng 17/3, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đây là xã thứ 2 ở huyện Quỳ Châu đạt chuẩn nông thôn mới...

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và huyện Quỳ Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và phần quà của tỉnh Nghệ An cho xã Châu Bính. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và phần quà của tỉnh Nghệ An cho xã Châu Bính. Ảnh: Thành Chung

Châu Bính là xã miền núi của huyện Quỳ Châu, cách trung tâm huyện khoảng 22 km về phía Tây Bắc. Là một xã với hơn 90% là đồng bào dân tộc Thái, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển với quy mô nhỏ lẻ, nên nhìn chung đời sống của người dân vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

Song với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cần cù lao động, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Bính đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện Quỳ Châu cũng như của tỉnh Nghệ An trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2013-2021, xã Châu Bính đã huy động các nguồn lực được trên 197,59 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của xã Châu Bính là 14,8 triệu đồng/người/năm và đến năm 2020 đã đạt trên 40,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 5%. Công tác giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường cũng đã được quan tâm, củng cố và nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn… Tháng 11/2021, xã Châu Bính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳ Châu và xã Châu Bính. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳ Châu và xã Châu Bính. Ảnh: Thành Chung

Trao Bằng công nhận và phần thưởng cho xã Châu Bính, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳ Châu và xã Châu Bính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu và xã Châu Bính tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, cần thực hiện các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng để duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh, đồng bộ để xây dựng và nâng cao các tiêu chí; tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương; chăm lo công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Bính sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng xã ngày càng phát triển, sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao và xác định mục tiêu, lợi thế để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành một trong những ngọn cờ đầu phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳ Châu.

Đến nay, Nghệ An đã có 299/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 72,75%; có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, và huyện Nghi Lộc… Ngoài ra, có huyện Quỳnh Lưu đang hoàn thành các thủ tục trình Thủ Tướng Chính phủ công nhân huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.