Công đoàn Y tế Nghệ An tặng quà Trung thu cho con cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

(Baonghean.vn) - Đã có nhiều phần quà của Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An và các đơn vị công đoàn y tế cơ sở trao tặng cho các cháu là con của cán bộ y tế đang ở tuyến đầu chống dịch.

Chiều 18/9, lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, Công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tới thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. Các phần quà bao gồm tiền mặt và hiện vật.

 Ảnh Thành Chung
Thăm và tặng quà cho con của chị Nguyễn Thị Hiền đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 5. Ảnh: Thành Chung
Đoàn đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các cháu là con của 4 cán bộ y tế đang tham gia chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu. Cụ thể là thăm và tặng quà cho con của anh Bùi Văn Dược (Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Thăm và tặng quà cho con của chị Nguyễn Thị Hiền (Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 5); thăm và tặng quà cho con của anh Nguyễn Văn Khánh (Kỹ thuật viên xét nghiệm của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh); thăm và tặng quà cho con của anh Võ Hồng Loan (Cử nhân điều dưỡng của Bệnh viện Mắt Nghệ An đang thực hiện chống dịch tại Bình Dương).

Ảnh Thành Chung
Thăm và tặng quà cho con của anh Nguyễn Văn Khánh  thực hiện chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Được biết, trong dịp Tết Trung thu này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có 100 phần quà tặng cho 100 cháu (từ 6-14 tuổi) là con của cán bộ y tế Nghệ An tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng. Ngoài ra, còn có 50 phần quà là khóa học Toán trí tuệ online (trị giá 3 triệu đồng) cho 50 cháu đến từ nhà tài trợ.
Về phía Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cũng kêu gọi xã hội hóa và trích từ nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn ngành để tặng quà cho 24 cháu có hoàn cảnh khó khăn và 142 con các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến của Nghệ An và Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Ảnh Thành Chung
Thăm và tặng quà cho con của anh Bùi Văn Dược đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Ảnh: Thành Chung

Các phần quà xã hội hóa gồm 142 phần quà của Công ty cổ phần thiết bị và phát hành sách Nghệ An hỗ trợ cho 142 cháu là con y, bác sĩ trực tiếp điều trị F0 tại các bệnh viện dã chiến và Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Công ty Early Start hỗ trợ 200 tài khoản học Tiếng Anh Monkey miễn phí (trị giá 500.000 đồng/tài khoản) cho các cháu./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.