Công nhân, lao động Khu kinh tế Đông Nam - ấn tượng những 'bữa tiệc' tinh thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của công nhân, lao động đang "phá băng", trở lại ấn tượng và bùng nổ hơn trước. Dẫn chứng rõ nét là Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” do Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức vừa qua.

SẮC MÀU CÔNG NHÂN

Nói đến công nhân người ta thường hình dung đến những đồng phục cứng nhắc, những đồ bảo hộ kín mít bên cạnh những kiện hàng cồng kềnh... Tuy nhiên, những gì chúng tôi chứng kiến tại Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” do Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức ngày 20/5 vừa qua là một bức tranh hoàn toàn đối lập với hình dung này.

Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: Diệp Thanh
Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: Diệp Thanh
Trong số đông khán giả, rất nhiều người là dân cư, người thân và con công nhân lao động KCN VSIP. Ảnh: Diệp Thanh
Trong số đông khán giả, rất nhiều người là dân cư, người thân và con công nhân lao động KCN VSIP. Ảnh: Diệp Thanh

17 giờ 30 phút, tan ca, dòng người ùa ra từ những cánh cổng nhà máy, xuôi ngược khắp các nẻo đường Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (Hưng Nguyên). Vì hôm nay là ngày diễn ra Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” nên rất nhiều xe rẽ vào khu đất trống trên đường D2 - nơi một sân khấu ngoài trời với hệ thống ánh sáng rực rỡ đã được set up công phu, hoành tráng. Ban tổ chức đã đến từ đầu giờ chiều, căn chỉnh góc chụp ảnh, kiểm tra từng bóng đèn, tổng duyệt từng tiết mục... để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ 15 phút sau giờ tan ca, hơn 1.000 chiếc ghế do ban tổ chức chuẩn bị đã được lấp kín người, thậm chí rất nhiều người phải đứng vì không còn chỗ. 

“Bùng cháy” có lẽ là tính từ miêu tả chính xác nhất không khí của Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới”. Những thí sính bùng cháy với tiết mục của mình trên sân khấu, trong những bộ cánh rực rỡ sắc màu, những khán giả bùng cháy với đạo cụ cổ vũ, thậm chí ban giám khảo và các đại biểu tham dự cũng “đứng ngồi không yên” trước tiếng nhạc sôi động. Bầu không khí cuồng nhiệt đó khiến bất kỳ ai tham dự sự kiện cũng như bị cuốn theo cảm xúc hân hoan, rạo rực.

Một tiết mục công phu được thực hiện bởi đoàn viên người lao động KKT Đông Nam. Ảnh: Diệp Thanh
Một tiết mục công phu được thực hiện bởi đoàn viên người lao động KKT Đông Nam. Ảnh: Diệp Thanh
Không khí sôi nổi của khán giả. Ảnh: Diệp Thanh
Không khí sôi nổi của khán giả. Ảnh: Diệp Thanh
Sau khi “quẩy” hết mình cho tiết mục của đơn vị, chị Thu Trang - công nhân Công ty TNHH Innovative Manufacturing Solutions VietNam (IMS) hào hứng chia sẻ: “Để chuẩn bị cho tiết mục này, chúng tôi đã tập luyện hàng tuần, dưới sự ủng hộ, tài trợ của cả công ty và công đoàn công ty. Đó là quãng thời gian hạnh phúc và rất nhiều kỷ niệm. Ước gì có thật nhiều những chương trình như thế này cho công nhân, lao động tham gia”.
Trong không phí phấn chấn, ông Lim Han Tae - lãnh đạo Công ty TNHH Woosin Vina nói: Công đoàn công ty chúng tôi mới thành lập 1 năm nay và suốt thời gian đó chúng tôi được Công đoàn KKT Đông Nam hỗ trợ rất nhiều. Nay lại được tham gia một sân chơi ý nghĩa, sôi động như thế này, thật sự biết ơn ban tổ chức lắm. Sau những chương trình này, công nhân và lãnh đạo công ty có cơ hội giải trí, giao lưu, gắn kết với nhau hơn. Ngoài ra, khi đời sống tinh thần được nâng cao, khi công nhân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì năng suất cũng sẽ tăng lên. Chúng tôi hiểu rõ điều này, sẵn sàng tạo điều kiện cho công nhân tham gia và sẽ tổ chức tại công ty hàng năm”. Được biết, sau sự kiện, đoàn biểu diễn của đơn vị này còn được ban lãnh đạo công ty thưởng thêm 2 triệu đồng. 
Lãnh đạo người Hàn Quốc và công nhân người Việt cùng đi cổ vũ cho đơn vị của mình. Ảnh: Diệp Thanh
Lãnh đạo người Hàn Quốc và công nhân người Việt cùng đi cổ vũ cho đơn vị của mình. Ảnh: Diệp Thanh
Đoàn viên, người lao động KKT Đông Nam thướt tha trong phần thi áo dài. Ảnh: Diệp Thanh
Đoàn viên, người lao động KKT Đông Nam thướt tha trong phần thi áo dài. Ảnh: Diệp Thanh

Nửa sau của chương trình là Hội thi “Tuổi trẻ thanh lịch” với 17 thí sinh đến từ 13 doanh nghiệp. Đây là nơi những nam thanh, nữ tú tiêu biểu của KKT Đông Nam được thực sự tỏa sáng rực rỡ cả về ngoại hình lẫn tài năng. Trong những phục trang cầu kỳ, xinh đẹp, họ thể hiện tài năng múa, hát, cắm hoa, hùng biện, võ thuật, ngoại ngữ... một cách xuất sắc. Đó cũng là lý do khiến khán giả đến xem mỗi lúc một đông. 

NHỮNG NỖ LỰC PHÍA SAU CÁNH GÀ

Thành công của 2 hội thi trong 1 đêm diễn là trái ngọt xứng đáng cho những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam. Trong chưa đến 1 tháng từ khi có ý tưởng đến khi thực hiện, những cán bộ áo xanh da trời đã cùng lúc triển khai thực hiện rất nhiều đầu việc, từ xây dựng thể lệ, vận động doanh nghiệp tham gia, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hỗ trợ công đoàn cơ sở, lên kịch bản sự kiện... 

Nữ công nhân, lao động KKT Đông Nam tỏa sáng trong trang phục áo dài dân tộc. Ảnh: Diệp Thanh
Nữ công nhân, lao động KKT Đông Nam tỏa sáng trong trang phục áo dài dân tộc. Ảnh: Diệp Thanh
Thí sinh Hoàng Thị Bé - công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE (KCN Nam Cấm) thể hiện tài năng múa trong phần thi năng khiếu. Ảnh: Diệp Thanh
Thí sinh Hoàng Thị Bé - công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE (KCN Nam Cấm) thể hiện tài năng múa trong phần thi năng khiếu. Ảnh: Diệp Thanh
“Cuộc sống công nhân luôn là đi làm từ sáng sớm, tan ca khi trời đã nhá nhem, gần như không có lựa chọn vui chơi, giải trí, đời sống tinh thần tẻ nhạt, nhàm chán. Để xây dựng chương trình này, chúng tôi đã có ít nhất 3 cuộc khảo sát trực tiếp công nhân tại các khu nhà trọ để nắm bắt nhu cầu, hình thức tổ chức phù hợp đối với họ” - chị Nguyễn Hoàng Yến, cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam chia sẻ.
Phần việc khó nhất trong quá trình tổ chức là vận động doanh nghiệp tham gia. Để có sự đồng thuận này, Công đoàn KKT Đông Nam đã đến tận nơi nhiều doanh nghiệp để thuyết phục, phối hợp với lãnh đạo ban, ngành và địa phương để tuyên truyền, phổ biến về chương trình, áp dụng nêu gương để tạo không khí thi đua.
Chị Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam giải thích thêm: “Khi lãnh đạo công ty này thấy công ty kia đầu tư cho hội thi thì cũng muốn đầu tư theo, thậm chí đầu tư tốt hơn. Tâm lý  thi đua giữa các doanh nghiệp đã cộng hưởng với nhau, tạo nên một phong trào mạnh. Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực tuyên truyền về hội thi tại các khối, xóm, treo banner chương trình khắp khu công nghiệp, dán thông tin ở bản tin các công ty...”. Từ sự lan tỏa này, nhiều chủ sử dụng lao động đã thay đổi nhìn nhận về chương trình, tạo điều kiện cho công nhân nghỉ sớm để tập luyện, tài trợ trang phục, phụ kiện... Thậm chí có doanh nghiệp còn yêu cầu tất cả công nhân và 100% quản lý người nước ngoài phải tới xem và cổ vũ cho đơn vị mình.
Ảnh: Diệp Thanh
Trước rất nhiều tiết mục xuất sắc và các thí sinh tài năng, ban giám khảo rất khó để chọn ra những giải cao nhất. Ảnh: Diệp Thanh

Tổng kết Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc về nhóm "Nắng mới" - Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên. Hội thi "Tuổi trẻ thanh lịch” trao giải Nhất cho thí sinh Trương Thị Khánh Ly - Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An. Tại chương trình, khán giả là người lao động các công ty còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng phần quà là 15 chiếc quạt máy và 1 nồi cơm điện.

Vai trò của những cán bộ công đoàn cơ sở cũng vô cùng quan trọng. Họ là người chăm lo, động viên, chỉ đạo lực lượng dự thi của đơn vị mình, trở thành những “ông bầu”, “bà bầu” đầy tâm huyết, trách nhiệm. Trong lúc chuẩn bị cho phần thi năng khiếu, thí sinh Hoàng Thị Bé - công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE (KCN Nam Cấm) thổ lộ: “Chị Ánh Lâm - Chủ tịch công đoàn công ty tôi vừa là đạo diễn chính cho tôi từng động tác, vừa là hậu cần, vừa là cổ động viên nhiệt tình nhất của chúng tôi. Sau thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, chúng tôi càng thêm yêu quý người thủ lĩnh công đoàn đa năng và tự hào về tổ chức công đoàn”.

Tham dự sự kiện với tư cách khách mời, chị Hoàng Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Nguyên nhận xét: "Lâu lắm rồi tôi mới được tham gia một sự kiện sôi động như vậy, cũng lâu lắm rồi công nhân KCN VSIP mới có cơ hội được "cháy" hết mình như vậy. Hội thi là sân chơi ý nghĩa để công nhân tỏa sáng, thể hiện tài năng, tự tin và tự hào về mình. Những chương trình ý nghĩa như thế này cần được nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa". 
Trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất Hội thi "Tuổi trẻ thanh lịch" . Ảnh: Diệp Thanh
Trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất Hội thi "Tuổi trẻ thanh lịch" . Ảnh: Diệp Thanh
Cổ động viên đến từ những doanh nghiệp trong KCN VSIP cuồng nhiệt cổ vũ cho "đối thủ" của mình. Ảnh: Diệp Thanh
Cổ động viên đến từ những doanh nghiệp trong KCN VSIP cuồng nhiệt cổ vũ cho "đối thủ" của mình. Ảnh: Diệp Thanh

“Những người làm chương trình như chúng tôi còn hạnh phúc khi chứng kiến tinh thần đoàn kết của các công đoàn cơ sở với nhau. Một số doanh nghiệp ở xa, ít cổ động viên đã nhận được sự cổ động từ các đoàn viên, người lao động của những đơn vị ở gần. Cuộc đua có thắng, có thua, nhưng giữa các đơn vị lại không hề có khoảng cách” - chị Nguyễn Hoàng Yến, cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam cho biết.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.