Công ty Điện lực Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo huyện Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Hoạt động tặng quà Tết của Công ty Điện lực nhằm chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, mang đến những món quà ấm áp cho người dân nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Ngày 11/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Chương trình "Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023".

Dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Na Ngoi là địa phương được Công ty Điện lực Nghệ An nhận giúp đỡ theo chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị giúp đỡ 1 xã nghèo của UBND tỉnh. Năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An trích các nguồn quỹ của đơn vị hơn 300 triệu đồng để kéo đường điện và đưa điện về đến 54 hộ gia đình cho bản Thăm Hón - một bản xa trung tâm, đường đi lại rất khó khăn của xã Na Ngoi, góp phần giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Nguyễn Xuân Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Nguyễn Xuân Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã trích quỹ phúc lợi 80 triệu đồng trao quà cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Châu Hạnh (Quỳ Châu), xã Tiền Phong (Quế Phong), xã Na Loi và xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) đón Tết Quý Mão 2023 mỗi xã 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tặng quà Tết cho người nghèo là một trong những hoạt động thường niên nằm trong Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” - một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An). Nằm trong chuỗi các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai chương trình miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho hơn 35 khách hàng, doanh nghiệp được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Công ty Điện lực Nghệ An trao 40 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Công ty Điện lực Nghệ An trao 40 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Công tác an sinh xã hội cũng được Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục quan tâm trong dịp tri ân khách hàng. Công ty đã tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các hộ nghèo, người già neo đơn không có nơi nương, các gia đình chính sách…

Công ty Điện lực Nghệ An trao quà cho các hộ dân của xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Công ty Điện lực Nghệ An trao quà cho các hộ dân của xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện tốt việc tri ân, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

“Chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Nghệ An mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần cùng các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, an sinh xã hội và tri ân khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.