Cử tri đề xuất nhà đầu tư giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn theo cam kết

(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội, cử tri xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) kiến nghị dự án VSIP thực hiện cam kết giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn xã; đồng thời quan tâm xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân dân.
Sáng 1/12, các đại biểu Quốc hội: Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên). Cùng tham gia cuộc tiếp xúc có đại diện lãnh đạo huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 1/12, các đại biểu Quốc hội: Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp xúc cử tri xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên). Cùng tham gia cuộc tiếp xúc có đại diện lãnh đạo huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, tỉnh và địa phương. Bày tỏ sự đồng tình sự quyết liệt chống tham nhũng của Trung ương thời gian qua, tuy nhiên cử tri Võ Trọng Lệ (xóm Hạ Khê) cũng nêu băn khoăn lĩnh vực này cần thực hiện đồng bộ ở các cấp.  

Vì vậy đề nghị các cấp cần vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham gia tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham gia tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cũng quan tâm đến công tác chống tham nhũng, ông Hoàng Văn Lam (xóm Khoa Đà) đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp cần công khai cho nhân dân biết kết quả thu hồi tài sản các vụ tham nhũng đã được xử lý.

Có cử tri cũng phản ánh, hiện nay giá trị sản xuất nông nghiệp của người dân đang còn thấp, trong khi đó mỗi vụ sản xuất đều phải chi phí cao; đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nâng cao chất lượng giống và giảm giá giống phục vụ nông nghiệp.

Cử tri Nguyễn Xuân Hồng (xóm Đại Huệ) phản ánh một số bất cập trong chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Xuân Hồng (xóm Đại Huệ) phản ánh một số bất cập trong chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều cử tri phản ánh liên quan đến một số bất cập, tồn tại khi thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án triển khai trên địa bàn xã; việc thi công Quốc lộ 46B ở một số đoạn còn bất cập về hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ việc khai thác mỏ đất và trạm trộn bê tông trên địa bàn chậm được khắc phục.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp làm việc với dự án VSIP để đảm bảo thực hiện cam kết giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn xã; đồng thời quan tâm xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân dân.

Cử tri Phan Văn Việt (xóm Phúc Điền) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc khai thác mỏ đất trên địa bàn xã Hưng Tây, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Phan Văn Việt (xóm Phúc Điền) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc khai thác mỏ đất trên địa bàn xã Hưng Tây, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri xã Hưng Tây phản ánh hiện nay số công nhân trong và ngoài nước về trên địa bàn lớn và có dấu hiệu người nước ngoài đứng đằng sau tổ chức, cá nhân để mua đất trên địa bàn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp tăng cường quản lý.

Một số cử tri cũng nêu những bất cập trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập; giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi…

Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Phi giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền huyện. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Phi giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền huyện. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc tiếp xúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Mão khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của cử tri và tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Về kiến nghị giảm tuổi hưởng chế độ cho người cao tuổi, đại biểu Trần Văn Mão khẳng định ý kiến này đã được Đoàn phản ánh và được Quốc hội tiếp thu để điều chỉnh, sửa đổi trong thời gian tới.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Mão giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến các vấn đề, vụ việc cụ thể liên quan đến chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tái định cư, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn; đại biểu Trần Văn Mão đề nghị chính quyền xã và huyện cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Riêng đối với những trường hợp chính quyền các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền mà người dân chưa đồng thuận thì có thể tiếp tục thực hiện quyền tố tụng theo pháp luật…

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.