Cử tri thành phố Vinh lo ngại chất lượng nước sinh hoạt chưa đảm bảo

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Hưng Đông bày tỏ lo ngại về chất lượng nước sinh hoạt do quản lý nguồn nước thô đầu vào và quản lý sản phẩm nước sạch cung cấp cho người dân từ các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ.
Sáng 14/6, các đại biểu HĐND tỉnh, gồm các bà: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Ngô Thị Thu Hiền – Ủy viên BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh.
Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Hưng Lộc (thành phố Vinh). Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Vinh tiếp xúc cử tri xã Hưng Đông (thành phố Vinh). Ảnh: Mai Hoa

Băn khoăn về chất lượng nước sinh hoạt

Sau phần báo cáo của đại biểu HĐND tỉnh Ngô Thị Thu Hiền – Ủy viên BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; có 22 cử tri Hưng Đông bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng, đề xuất đến các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố.

Quan tâm đến những vấn đề thiết thực của người dân, cử tri Nguyễn Trường Tam (xóm Trung Thành), nêu băn khoăn về chất lượng nước sinh hoạt do quản lý nguồn nước thô đầu vào và quản lý sản phẩm nước sạch cung cấp cho người dân từ các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ; đề nghị tỉnh cần có giải pháp xử lý, tạo yên tâm cho người dân.

Trạm bơm nước thô Cầu Mượu thuộc Công ty CP cấp nước Nghệ An, ảnh chụp ngày 11/6/2019 -Ảnh: Đào Tuấn
Trạm bơm cấp 1 Cầu Mượu thuộc Công ty CP cấp nước Nghệ An, ảnh chụp ngày 11/6/2019 -Ảnh: Đào Tuấn

Cử tri cũng đề nghị, bên cạnh thu hút các dự án đầu tư, tạo động lực phát triển, tỉnh cũng cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, bởi hiện nay, một số doanh nghiệp hoạt động trong KCN Bắc Vinh đang tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, như nhà máy thức ăn gia súc và trạm trộm bê tông...

Cử tri Nguyễn Trường Tam
Cử tri Nguyễn Trường Tam (xóm Trung Thành) băn khoăn về chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân hiện nay. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri xã Hưng Đông tiếp tục đề xuất tỉnh, thành phố vào cuộc quyết liệt hơn nữa để Công ty CP bao bì SABECO Sông Lam bồi thường 11 ha đất nông nghiệp của người dân bỏ hoang nhiều năm nay do ô nhiễm môi trường từ doanh nghiệp gây ra. 

Nhiều cử tri đề xuất tỉnh cân nhắc và chặt chẽ trong việc thu hồi đất nông nghiệp chuyển cho các doanh nghiệp làm cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc quy hoạch khu phân lô bán nền.

Cử tri Trần Đức Hảo (xóm Mỹ Long) phản ánh trên địa bàn xã có một số tuyến đường được quy hoạch hơn 15 năm nhưng chưa được triển khai, khiến người dân không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thể xây dựng nhà ở. Cử tri cũng phản ảnh việc tăng thu phí vệ môi trường nhưng chất lượng môi trường, thu gom xử lý rác thải chưa cải thiện.

Cử tri phản ánh, dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trường Tộ khởi công hơn 1 năm nhưng chưa được triển khai và bất cập về hệ thống chiếu sáng. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri phản ánh, dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trường Tộ khởi công hơn 1 năm nhưng chưa được triển khai và bất cập về hệ thống chiếu sáng. Ảnh: Mai Hoa
Một số cử tri cũng kiến nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết chính sách cho những người tham gia dân công hỏa tuyến, có chính sách chăm sóc cho người cao tuổi; chế độ hương khói cho liệt sỹ

Sớm xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh

Nhiều cử tri Hưng Đông cũng bày tỏ băn khoăn liên quan đến thẩm quyền giải quyết của thành phố Vinh, như tuyến đường Nguyễn Trường Tộ được khởi công nâng cấp hơn 1 năm nay vẫn chưa được triển khai và cũng trên tuyến đường này hệ thống chiếu sáng cũng bất cập; hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống tín hiệu đường giao thông ở một số điểm bất cập.

Cử tri cũng phản ánh, rác thải tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh chưa được di dời, xử lý, thường xuyên xuất hiện cháy và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân; việc thu phí giữ xe trên vỉa hè trước Công an thành phố Vinh là chưa phù hợp; giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Hưng Đông chưa dứt điểm; thủ tục cấp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn bất cập; đẩy nhanh tiến độ đo đạc và cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho người dân...

Đại biểu HĐND thành phố Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu HĐND thành phố Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã cảm ơn những trăn trở, kiến nghị của cử tri; đồng thời hứa tiếp thu, phản ánh đầy đủ kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với những vấn để đã được các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời, nếu công dân không đồng tình thì tiếp tục thực hiện quyền công dân của mình có thể khiếu nại lên cấp cao hơn hoặc khởi kiện ra tòa án.  

Trực tiếp giải trình một số vấn đề, các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố cũng cho rằng, có những vấn đề cử tri kiến nghị cần phải có thời gian, có sự nghiên cứu, xem xét, có lộ trình giải quyết, mong muốn cử tri chia sẻ.

Chia sẻ với cử tri bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi do một số dự án "treo", các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố cũng cho rằng, trong thực tế có những quy hoạch giao thông với tầm nhìn lâu dài, khi có nguồn lực mới triển khai được; tuy nhiên những phản ánh của cử tri sẽ được phản ánh đến các cơ quan chức năng nghiên cứu xử lý...

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...