Cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An bị xử phạt 30 triệu đồng vì tự ý đóng cửa

(Baonghean.vn) - Cửa hàng này treo biển "tạm nghỉ một thời gian vì dịch Covid-19" và không giảm giá xăng theo quy định.

Ngày 7/4, ông Trần Toan – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cửa hàng xăng dầu Thương Hà do ông Cung Đình Thương, trú ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành làm chủ.

Chủ cửa hàng xăng dầu này bị xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi đóng cửa không thông báo với quan chức năng theo khoản 5, điều 30 Nghị định số 67/2017.

Cửa hàng
Cửa hàng xăng dầu Thương Hà đóng cửa không phục vụ trong ngày 30/3. Ảnh: Anh Tuấn

Như tin đã đưa, trước đó, người dân xã Đức Thành phản ánh về Cửa hàng xăng dầu Thương Hà  trên địa bàn xóm chợ Sàng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành bất ngờ treo biển: “Ngày mai (30/3), cửa hàng xăng dầu Thương Hà tạm nghỉ một thời gian vì dịch Covid-19”. 

Ngoài ra, người dân còn cho biết mặc dù Chính phủ thông báo giảm giá xăng dầu từ 15h chiều ngày 29/3 nhưng đến khuya cùng ngày mà cửa hàng này vẫn không điều chỉnh giá bán.

Sự việc khiến nhiều người dân tại địa phương vô cùng bức xúc.

Tại biên bản làm việc hồi 9h00 ngày 30/3/2020 giữa Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Cục QLTT Nghệ An và đại diện UBND xã Đức Thành cũng cho thấy: Tại thời điểm Đội QLTT số 1 và Công an xã Đức Thành kiểm tra thì cửa hàng xăng dầu Thương Hà đóng cửa, không mở bán hàng. Đại diện UBND xã Đức Thành đã liên hệ đến chủ doanh nghiệp nhưng không liên lạc được.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Toan – Đội trưởng Đội QLTT số 1 khẳng định: Việc cửa hàng xăng dầu đóng cửa không bán là sai quy định. Việc đóng cửa do dịch Covid-19 nhưng Nhà nước không cho phép vì xăng dầu là mặt hàng thiết yếu. Ngay sau đó chúng tôi đã buộc cửa hàng này mở cửa bán trở lại trong ngày 31/3.

Về việc không giảm giá theo quy định từ 15h ngày 29/3 theo thông báo của Liên bộ Công Thương – Tài chính nhưng không bị xử phạt, ông Trần Toan giải thích: “Do tại thời điểm chúng tôi xác minh không có chứng cứ vì cửa hàng đã đóng cửa rồi"!?.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.