Cuộc chiến 'đi - ở' gay cấn đến phút chót trên đất Anh

Tỷ lệ những người ủng hộ và phản đối phương án Anh rời khỏi EU sít sao đến mức không ai có thể đưa ra dự báo về kết quả cuộc trưng cầu dân ý. 

cuoc-chien-di-o-gay-can-den-phut-chot-tren-dat-anh

Những người Anh kêu gọi ủng hộ phương án ở lại EU. Ảnh: Guardian

Cuộc chiến về tương lai của nước Anh trong Liên minh châu Âu (EU) hôm nay lại biến thành một cuộc chạy đua đầy nghẹt thở khi kết quả ban đầu của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ Anh rời khỏi khối 28 quốc gia này cao hơn dự kiến, theo AFP.

Khi chỉ còn khoảng 88 trong tổng số 382 khu vực trên khắp nước Anh chưa công bố kết quả kiểm phiếu, số người ủng hộ và người phản đối Anh rời khỏi EU vẫn đang rất sít sao, với tỷ lệ 48% ủng hộ phương án "Ở lại", còn 52% nhất trí với phương án "Rời đi".

"Đây là tỷ lệ sát sao không thể tin được. Chúng tôi không biết cuộc đấu này rồi sẽ đi đến đâu", Beverly David, một người ủng hộ phương án "Ở lại", nói.

46,5 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, một con số kỷ lục, bất chấp thời tiết mưa gió, lụt lội ở nhiều nơi, nhằm đưa ra quyết định lịch sử trong một cuộc chiến lớn về các vấn đề quan trọng như nhập cư, kinh tế và bản sắc của nước Anh, một thành viên của EU.

"Kết quả bỏ phiếu sát sao đến mức việc đưa ra dự đoán càng trở nên khó khăn hơn", giáo sư Kevin Featherstone thuộc Đại học Kinh tế London, cho biết.

Tại Brussels, Bỉ, khả năng nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới rời khỏi EU đã làm dấy lên nỗi lo ngại về hiệu ứng domino, khởi đầu cho một loạt cuộc trưng cầu dân ý ở các nước khác có thể làm tan rã khối liên minh vốn đã gặp rất nhiều thử thách với các cuộc khủng hoảng eurozone và người tị nạn trong thời gian gần đây.

Một thất bại của phe "Ở lại" sẽ lập tức gây ra áp lực lớn có thể khiến Thủ tướng David Cameron phải từ chức. Lãnh đạo đảng Bảo thủ này đã đặt cược rất lớn khi hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý cách đây ba năm, thế nhưng nó lại gây ra chia rẽ sâu sắc ngay trong đảng của ông và cả nước Anh.

cuoc-chien-di-o-gay-can-den-phut-chot-tren-dat-anh-1

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ cho thấy tỷ lệ ủng hộ và phản đối Brexit đang rất sát sao. Đồ họa: Guardian

Việc Anh rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit) cũng có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng hiến pháp ở nước này. Nếu người Anh bỏ phiếu rời EU, trong khi Scotland muốn ở lại, nó có thể làm khởi pháp một cuộc trưng cầu dân ý độc lập ở miền đất này.

Những kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy các thành phố ở phía bắc nước Anh thể hiện sự ủng hộ lớn hơn mong đợi đối với phương án Brexit. Tuy nhiên, việc nhiều khu vực đông dân cư ở London bỏ phiếu cho phương án "Ở lại" đã giúp tình hình trở nên cân bằng, đẩy hai bên vào tình thế so kè cho đến phút chót.

Các lãnh đạo EU đã cảnh báo người dân Anh rằng hộ sẽ không còn đường quay lại nếu nhất trí với Brexit. "Đi là đi luôn", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố hôm thứ tư, bác bỏ bất cứ khả năng đàm phán nào sau bỏ phiếu về tư cách thành viên của Anh.

Vào thứ ba tuần sau, các lãnh đạo EU sẽ nhóm họp để bàn bạc về kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và quyết định phương án đối phó với nguy cơ diễn ra những cuộc bỏ phiếu tương tự ở các nước thành viên trong khối.

Người dân nhiều nước châu Âu khác đã dựng lên các đài tưởng niệm cắm cờ Anh, trong khi nhiều tờ báo đăng dòng tít lớn: "Xin đừng đi".

Kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý chỉ được công bố sớm nhất là vào 3 giờ sáng (giờ địa phương, tức 13h giờ Việt Nam).

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.