'Cuộc chiến' Mỹ - Trung: Trung Quốc sẽ trục xuất nhiều phóng viên Mỹ

Khang Duy (Theo CNN, New York Times, ABC News, Axios)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong tuyên bố mới nhất, chính quyền Trung Quốc cho biết, sẽ thu hồi thẻ tác nghiệp của các phóng viên một số cơ quan báo chí, thông tấn của Mỹ đặt tại Trung Quốc, đồng nghĩa sẽ không được hoạt động và sẽ bị trục xuất khỏi nước này.

Cuộc chiến báo chí bất ngờ đã nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, khi sáng sớm nay (18/3), phía Trung Quốc tuyên bố yêu cầu 3 cơ quan báo chí Mỹ đặt tại Trung Quốc là New York Times, Washington Post và Wall Street Jounal phải nộp danh sách các phóng viên quốc tịch Mỹ sẽ hết hạn visa trong năm nay và phải nộp lại thẻ phóng viên. Theo Axios, động thái này là nghiêm trọng bởi các phóng viên này sẽ không được hoạt động tác nghiệp tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Ma Cao, cùng đó sẽ bị trục xuất khỏi nước này. Đây thường là những gì được áp dụng đối với các phóng viên trong danh sách đen.

Các phóng viên quốc tế hoạt động tại Trung Quốc Ảnh: Tân Hoa Xã
Các phóng viên quốc tế hoạt động tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng yêu cầu 5 cơ quan báo chí Mỹ tại nước này bao gồm: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), New York Times, Washington Post, Wall Street Jounal và Times phải báo cáo cho cơ quan chức năng Trung Quốc tất cả thông tin về nhân viên, tài chính, bất động sản, hoạt động kinh doanh...

Theo New York Times, các quyết định mới nhất của Trung Quốc nhằm “trả đũa” việc trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa 5 cơ quan báo chí của Trung Quốc, gồm Tân Hoa Xã, Đài Truyền hình CGNT, Đài Phát thanh CRI, China Daily và People’s Daily vào danh mục “các phái bộ nước ngoài”. Hồi đầu tháng, Mỹ cũng thông báo áp đặt những hạn chế mới nhằm vào giới phóng viên, nhà báo Trung Quốc tại Mỹ. Theo đó, 5 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ sẽ chỉ được phép tuyển dụng tối đa 100 người Trung Quốc, so với 160 người hiện nay. Việc giảm trừ này cũng sẽ khiến 60 công dân Trung Quốc mất việc và phải trở về nước.

Với quyết định mới nhất của phía Trung Quốc, Phụ trách biên tập Marty Baron của tờ Washington Post bình luận, đây là một quyết định đáng tiếc. Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, cần có những thông tin rõ ràng và kịp thời, điều này chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Trong khi đó, Dean Baquet - Phụ trách biên tập của tờ New York Times gọi đây là một sai lầm nghiêm trọng, kêu gọi chính phủ hai bên nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Matt Murra, Tổng Biên tập Wall Street Jounal cũng gọi đây là một “cuộc tấn công” chưa từng có và cho biết, cam kết của tạp chí này đối với việc cung cấp đầy đủ và sâu sắc thông tin về tình hình Trung Quốc sẽ không thay đổi.

Tất nhiên, phía Trung Quốc khẳng định, đây là các biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm vào các hành động “kiềm chế” và “đàn áp” báo chí Trung Quốc của Mỹ. Về phần mình, trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Trung Quốc và hy vọng Bắc Kinh sẽ cân nhắc lại quyết định này./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.