Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung: Ký kết nhiều văn kiện quan trọng

Theo Đặng Cường (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 21/3 theo giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp thượng đỉnh đã diễn ra thành công, với việc hai bên ký nhiều văn kiện quan trọng, tạo cơ sở cho quan hệ Nga - Trung phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai bên đã trao đổi quan điểm rất thực chất và thẳng thắn về triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ Nga - Trung và tăng cường phối hợp quan điểm, lập trường trên trường quốc tế. Hai bên khẳng định ủng hộ các “lợi ích cốt lõi” của nhau, tiến hành thường xuyên các cuộc tuần tra chung trên biển, trên không và các cuộc tập trận chung, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang của hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp. Ảnh: RIA Novosti

Hai nước cho rằng, cần tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS và các cơ chế đa phương khác. Hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đồng thuận quan điểm trên các vấn đề quốc tế, khu vực như vấn đề hạt nhân Iran, bán đảo Triều Tiên, vấn đề Syria, Lybia…

Đối với vấn đề Ukraine, hai bên tin rằng một cuộc đối thoại có trách nhiệm là cách tốt nhất để giải quyết bền vững cuộc xung đột và cộng đồng quốc tế nên ủng hộ những nỗ lực mang tính xây dựng đang được thực hiện trong vấn đề này.

Trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh, hai bên đã ký Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung bước vào kỷ nguyên mới và Tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng giữa Nga và Trung Quốc đến năm 2030. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí…

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Putin khẳng định, hai tuyên bố chung vừa ký phản ánh đầy đủ bản chất đặc biệt của quan hệ Nga - Trung đang ở mức phát triển cao nhất trong lịch sử và là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược thực sự.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng quan hệ hai bên sẽ ngày càng đạt được nhiều bước phát triển mới

“Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi của chúng ta sẽ tiếp tục ngày càng mạnh mẽ và phát triển năng động hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước” - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đánh giá cao quan hệ song phương và hy vọng quan hệ hai bên sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình: “Với những nỗ lực chung, quan hệ Trung - Nga cho thấy đà phát triển lành mạnh và bền vững. Sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước chúng ta ngày càng sâu sắc, các lợi ích chung ngày càng được nhân lên, nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, hợp tác ngày càng phát triển trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, năng lượng, văn hóa, nhân đạo và liên khu vực”.

Giới phân tích Nga cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung lần này sẽ có tác động tích cực, lâu dài đến sự phát triển của quan hệ hai bên. Trong bối cảnh cả Nga và Trung Quốc đều chịu áp lực rất lớn của phương Tây, hai bên sẽ gắn bó chặt chẽ hơn và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...