Cuộc hội đàm sắp tới giữa Putin và Biden là một 'trận đấu không công bằng'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói như vậy và tỏ ra không lạc quan về cuộc điện đàm sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

"Bây giờ tôi thấy Biden sẽ nói chuyện với Putin, và đó không phải là một trận đấu công bằng. Đây thậm chí không phải là một trận đấu được phép diễn ra. Nó giống như để đội New England Patriots (đội bóng bầu dục nhà nghề Mỹ) đấu với một đội bóng của trường phổ thông" - ông Trump phát biểu trên kênh sóng Newsmax.

Theo ông, điều này trở thành khả thi bởi vì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ "đã bị gian lận". "Chúng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào", ông Trump mô tả mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga.

Ông Trump. Ảnh Reuter
Ông Trump. Ảnh: Reuters

"Không ai cứng rắn với Nga hơn tôi, họ không thích Putin, còn tôi với ông ấy lại hợp nhau. Nhưng tôi mới là người đã chặn đứng đường ống khí đốt (Dòng chảy phương Bắc - 2). Tôi đã áp đặt các lệnh trừng phạt và chặn đứng đường ống chạy xuyên châu Âu".

Cuộc hội đàm sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Biden

Ngày 7/12 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Hai ông Putin và Biden sẽ thảo luận về Ukraine, việc NATO mở rộng sang phía Đông và chương trình nghị sự quốc tế. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông dồn dập đưa tin về khả năng Nga xâm chiếm Ukraine mà họ cho là sắp xảy ra.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6/2021 tại Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6/2021 tại Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: AP

Các chủ đề của cuộc hội đàm sẽ là tình hình Ukraine và hoạt động gia tăng của NATO. Các bên cũng sẽ thảo luận về Afghanistan, xem xét các chủ đề trong chương trình nghị sự quốc tế. Ngoài ra, cuộc hội đàm dự kiến còn đề cập đến các vấn đề quan hệ song phương, cũng như việc thực hiện những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp trước đó tại Geneva.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.