Cựu tiền đạo B. Bình Dương dương tính với Covid-19; VPF mệt mỏi tìm lối thoát cho V-League

Thanh Hiền (Tổng hợp từ Zing/bongdaplus/vov)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Cựu tiền đạo Becamex Bình Dương dương tính với Covid-19; Nhiều CLB Premier League đổi ý đòi hủy kết quả mùa 2019/20; VPF mệt mỏi tìm lối thoát cho V-League; Tuyển nữ Việt Nam vượt mặt Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cựu tiền đạo Becamex Bình Dương dương tính với Covid-19

 Tiền đạo từng khoác áo Becamex Bình Dương và hiện đang chơi cho bóng ở Indonesia là Wander Luiz được xác định đã dương tính với Covid-19.

tiền đạo Wander Luiz
Tiền đạo Wander Luiz.
Báo chí Indonesia đưa tin, một cầu thủ của CLB Persib Bandung dương tính với Covid-19. Tuy đội bóng này không tiết lộ danh tính nhưng tờ Bola của Indonesia khẳng định, cầu thủ dính Covid-19 là tiền đạo Wander Luiz. Khi tác giả của bài viết trên liên lạc với Wander Luiz, cầu thủ này cũng thừa nhận bản thân đã bị dương tính.
Chân sút người Brazil này từng một thời gian chơi bóng ở V.League. Wander Luiz từng khoác áo Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Long An, Quảng Nam và gần nhất là Becamex Bình Dương trước khi đầu quân cho đội bóng của xứ Vạn đảo.
Nhiều CLB Premier League đổi ý đòi hủy kết quả mùa 2019/20
Tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại nước Anh khiến nhiều đội bóng Premier League suy nghĩ lại về tương lai mùa giải 2019/20.
Trong buổi họp diễn ra cách đây không lâu, các CLB Premier League đã đồng thuận phương án hoãn mùa giải và tiếp tục thi đấu vào một thời điểm thích hợp.
Premier League đang bị tạm hoãn ít nhất đến ngày 30/4 và sẽ chỉ trở lại nếu dịch bệnh được khống chế. Ảnh: Reuters.
Premier League đang bị tạm hoãn ít nhất đến ngày 30/4 và sẽ chỉ trở lại nếu dịch bệnh được khống chế. Ảnh: Reuters.
Nếu có 14 trên tổng số 20 đội bóng đồng loạt bỏ phiếu hủy kết quả mùa giải, BTC Premier League sẽ buộc phải thay đổi quyết định của mình.
Đến nay đã có một số CLB không chuyên nộp đơn yêu cầu hủy kết quả Nations League. Giải đấu dành cho các cầu thủ nghiệp dư tại Anh năm nay nhiều khả năng sẽ không có nhà vô địch, đội thăng hạng, xuống hạng như thường lệ.
VPF mệt mỏi tìm lối thoát cho V-League
Chỉ vài giờ sau khi đề nghị các CLB đang chơi bóng ở V-League góp ý kiến cho bóng lăn trở lại vào giữa tháng 4 hoặc đầu tháng 5, các nhà tổ chức VPF đã gặp phải sự phản ứng gay gắt dù hạn chót để tổng hợp là ngày 28-3.
VPF mệt mỏi tìm lối thoát cho V-League. Ảnh minh họa
VPF mệt mỏi tìm lối thoát cho V-League. Ảnh minh họa
Thế nhưng, sự sốt sắng của VPF đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của các CLB với ý kiến chủ đạo là không thể chơi bóng ở bất cứ nơi đâu trong mùa dịch Covid-19. Nó còn đi ngược lại quan điểm chung của các bộ, ngành khuyến cáo người dân không nên ra đường, không tụ tập từ 10 người trở lên từ nay đến vài tuần nữa, chờ xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh.
Trong tình thế ấy, VPF vẫn giữ nguyên đề nghị các CLB nghiên cứu và gửi ý kiến đóng góp về VPF chậm nhất ngày 28-3, mặc dù lặng lẽ sửa sai với đề xuất: “Các giải đấu sẽ chỉ tổ chức khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép”.
Tuyển nữ Việt Nam tụt 3 bậc nhưng vẫn vượt mặt Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
Trên bảng xếp hạng FIFA mới cập nhật, tuyển nữ Việt Nam bị rớt 3 bậc so với vị thứ gần nhất hồi tháng 12.2019 nhưng vẫn giữ vững ngôi hậu ở khu vực Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng.
Dù tụt 3 bậc nhưng Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á và trên tuyển nữ Thái Lan 4 bậc. Đội xếp thứ 3 của khu vực là Myanmar xếp hạng thứ 45 thế giới.
Đứng đầu thế giới vẫn là Mỹ với số điểm 2.174. Ở khu vực châu Á, tuyển nữ Úc vẫn dẫn đầu đứng số 1 và hạng 7 thế giới. Tuyển nữ Việt Nam tuy rớt 3 bậc, vẫn giữ hạng 6 châu Á.
CLB Hà Nội tạm dừng tập luyện vì dịch Covid-19
BLĐ đội bóng Thủ đô quyết định cho các cầu thủ tạm dừng kế hoạch tập luyện kể từ ngày 28/3 để ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Một buổi tập của CLB Hà Nội. Ảnh minh họa
Một buổi tập của CLB Hà Nội. Ảnh minh họa
Bên cạnh việc cho toàn đội nghỉ không tập luyện, lãnh đạo đội bóng Thủ đô cũng quán triệt tới từng thành viên nghiêm túc chấp hành việc hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết.
Hà Nội FC không phải là đội bóng đầu tiên cho các cầu thủ tạm dừng tập luyện vì dịch Covid-19. Trước đó, Than.QN cũng cho các cầu thủ nghỉ tập vô thời hạn trước lệnh tụ tập đông người do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.