Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -  Sáng 17/11, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã về tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tại xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương.

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Đông Sơn còn có lãnh đạo huyện và đông đảo bà con xóm 2, xã Đông Sơn.

Xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương có diện tích tự nhiên 57 ha, có 1200 nhân khẩu, 40 đảng viên. Nhân dân nơi đây luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia các hoạt động, xây dựng nông thôn mới nâng cao chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong năm 2020, xóm 2 đã vận động nhân dân đóng góp làm được 1 km đường bê tông nông thôn trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, nâng cấp nhà văn hóa xóm, xây dựng đường điện thắp sáng với chiều dài 2 km.

Một tiết mục văn nghệ do bà con xóm 2, xã Đông Sơn, Đô Lương biểu diễn. Ảnh: Văn Trường.

Một tiết mục văn nghệ do bà con xóm 2, xã Đông Sơn, Đô Lương biểu diễn. Ảnh: Văn Trường.

Nhân dân xóm 2 chú trọng bảo vệ môi trường, như tập trung phân loại rác thải tại hộ gia đình và đóng góp quỹ thu gom rác thải tập trung để tập kết rác thải về bãi rác tập trung của huyện để xử lý. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh thôn, xóm luôn được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực.

Các tầng lớp nhân dân trong xóm 2 đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chú trọng phát triển kinh tế, lao động, sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng các ngành nghề, dịch vụ, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại xóm 2, xã Đông Sơn, Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại xóm 2, xã Đông Sơn, Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 21 ngày làm việc (từ ngày 20/10 - 15/11/2022), Quốc hội đã thông qua 6 Luật, 3 Nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật.

Về chung vui với nhân dân xóm 2, xã Đông Sơn, đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng những kết quả của khu dân cư đạt được trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác trong năm 2022.

Dịp này, đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Đông Sơn và các gia đình chính sách, hộ nghèo của xóm. Ảnh: Văn Trường.

Dịp này, đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Đông Sơn và các gia đình chính sách, hộ nghèo của xóm. Ảnh: Văn Trường.

Đồng chí Ủy viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc bày tỏ mong muốn: Trong thời gian tới cấp ủy, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức chính trị, xã hội ở xóm 2, xã Đông Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của khối, xóm.

Chăm lo các hoạt động từ thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trao bữa cơm "ngày đại đoàn kết" cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trao bữa cơm "ngày đại đoàn kết" cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Dịp này, đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Đông Sơn và các gia đình chính sách, hộ nghèo của xóm. Đồng thời trao bữa cơm "ngày đại đoàn kết" cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.