Đám cưới đặc biệt của 'cặp đôi tí hon' ở xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 2 năm yêu nhau, “cặp đôi tí hon” Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi) quê huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và cô dâu Nguyễn Thị Sương (31 tuổi) quê huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức đám cưới tại quê hương.

Diễn ra trong những ngày cuối tháng 11, đám cưới anh Thắng và chị Sương có đông anh em, bạn bè thân hữu gần xa đến dự. Chú rể cao 1m35 bảnh bao trong bộ đồ vest lịch thiệp, thắt nơ đen. Cô dâu cao 1m30 rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh.

Niềm hạnh phúc của "cặp đôi tí hon" Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Sương trong ngày cưới. Ảnh: NVCC

Niềm hạnh phúc của "cặp đôi tí hon" Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Sương trong ngày cưới. Ảnh: NVCC

Đám cưới của “cặp đôi tí hon” không chỉ đông khách, mà còn có nhiều người khuyết tật khắp nơi trên cả nước về dự. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dược - bố mẹ chú rể, vô cùng phấn khởi khi con cả cưới vợ.

Từ 30 mâm khách dự kiến ban đầu đã tăng gấp đôi trong hôn lễ. Người dân xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên cho biết: Đây là đám cưới đặc biệt nhất từ trước tới nay ở địa phương, thứ nhất vì cô dâu, chú rể đều là người “tí hon”, thứ hai là đám cưới thu hút lượng khách lớn trong và ngoài tỉnh.

Theo anh Thắng, có lẽ kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong quá trình chuẩn bị đám cưới là việc chọn áo cưới. Do cả hai đều là người tí hon, nên các tiệm áo cưới không có bộ quần áo cô dâu, chú rể nào vừa vặn, anh đành quyết định thuê người thiết kế váy cưới riêng cho cô dâu.

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã về dự đám cưới của "cặp đôi tí hon". Ảnh: NVCC

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã về dự đám cưới của "cặp đôi tí hon". Ảnh: NVCC

Nói về đám cưới của mình, anh Thắng chia sẻ: “Mình rất là xúc động và vui mừng khi anh em, bạn bè đồng nghiệp từ Hà Nội về tham dự đám cưới rất đông, đặc biệt vinh dự được đón Ban lãnh đạo công ty nữa”.

Được biết, anh Thắng là anh cả trong gia đình có 5 anh em (3 trai, 2 gái). Các em đều cao lớn bình thường, còn anh thì “không thể lớn lên được”. Hình dáng “tí hon” khiến anh trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm, luôn trở thành đối tượng trêu chọc của bạn bè. Năm 15 tuổi, anh chỉ cao 90cm.

Hồi đó, anh từng nghĩ sẽ gắng học xong cấp 3 rồi ở nhà phụ giúp gia đình, lo cho các em ăn học. Nhưng khi đang học lớp 10, anh gặp hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, niềm yêu thích công nghệ thông tin đã thay đổi suy nghĩ của “cậu bé tí hon”.

Nhờ sự giúp đỡ, động viên của anh Hùng, anh đã đến trung tâm tin học của anh Hùng rồi vừa đi học, vừa học nghề IT. Khi anh học xong cấp 3, trung tâm của anh Hùng chuyển ra Hà Nội, anh cũng rời quê đi theo và từng bước trở thành "thầy giáo" của những người cùng cảnh ngộ.

Tình yêu đã lớn dần trong trái tim hai người con xứ Nghệ xa quê. Ảnh: NVCC

Tình yêu đã lớn dần trong trái tim hai người con xứ Nghệ xa quê. Ảnh: NVCC

Tính đến nay, anh đã sống ở Hà Nội 17 năm. Cuối năm 2020, anh gặp chị Sương lúc chị ra thủ đô theo học tại Trung tâm Nghị lực sống. Chị Sương là con đầu trong gia đình có 2 chị em. Cô gái “hạt tiêu”, có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và giọng hát ngọt ngào đã khiến anh Thắng xiêu lòng. Đồng cảm với cảnh ngộ của nhau, tình yêu đã lớn dần trong trái tim hai người con xứ Nghệ xa quê.

"Sau một thời gian tìm hiểu, thấy hai đứa có nhiều điểm chung quá. Ấn tượng đầu tiên mà Sương mang đến đó chính là sự tự tin, nhanh nhẹn. Bản thân Sương có năng khiếu ca hát, cũng từng đi biểu diễn cho một số nơi, khi quen thân, tôi cũng bị mê luôn giọng hát đó" - anh Thắng kể.

Trong quá trình yêu đương, “cặp đôi tí hon” cũng gặp không ít những câu chuyện hài hước. Mỗi khi họ đi chơi với nhau, nhiều người lạ thường bị nhầm là hai anh em, hai bạn nhỏ. Vượt qua những e ngại ban đầu, họ đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành và quyết định đi đến hôn nhân.

Hai vợ chồng anh chị đều mắc bệnh suy giảm tuyến yên, nhưng luôn lạc quan hướng về phía trước. Ảnh: NVCC

Hai vợ chồng anh chị đều mắc bệnh suy giảm tuyến yên, nhưng luôn lạc quan hướng về phía trước. Ảnh: NVCC

Anh Thắng nhớ lại: "Khi mình về thưa chuyện với bố mẹ việc cưới vợ thì bố mẹ mình mừng lắm vì đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Bố mẹ cũng rất quý Sương và lúc nào cũng hy vọng cho hai con sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau".

Sau 9 tháng chuẩn bị, đám cưới của “cặp đôi tí hon" cũng đã diễn ra trong sự mong đợi, chúc phúc của 2 gia đình nội ngoại cùng anh em, bạn bè, đồng nghiệp gần xa.

Hai vợ chồng anh đều mắc bệnh suy giảm tuyến yên, nhưng anh chị không mặc cảm về bản thân mà luôn lạc quan hướng về phía trước. Với sự cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của mọi người, họ đã có việc làm phù hợp, thu nhập ổn định, đặc biệt là có một tình yêu đẹp, một gia đình trẻ tràn ngập tiếng cười.

Tình yêu của "cặp đôi tí hon" được sự vun đắp của hai gia đình nội, ngoại cùng anh em, bạn bè. Ảnh: NVCC

Tình yêu của "cặp đôi tí hon" được sự vun đắp của hai gia đình nội, ngoại cùng anh em, bạn bè. Ảnh: NVCC

Anh Thắng cho biết, hiện anh đang làm việc cho một tập đoàn lớn, còn vợ làm nhân viên chỉnh sửa ảnh, vợ chồng anh đang sinh sống trong một căn hộ cho thuê ở Hà Nội.

“Sau đám cưới, hai vợ chồng sẽ làm video, mở lại kênh YouTube, trở về cuộc sống hàng ngày. Sắp tới, khi thu xếp được thời gian, sẽ đi du lịch cùng nhau đến những địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam mà cả hai cùng thích” - anh Thắng chia sẻ./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.