Đằng sau lời mời Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ của người đồng cấp Erdogan

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mời nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ và đang chờ phản hồi từ Điện Kremlin.
Trước đó, đại diện chính thức của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết, ông Erdogan đã mời Tổng thống Nga và Ukraine là Vladimir Putin và Vladimir Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận và giải quyết những bất đồng. Bản thân Erdogan cho biết, ông muốn tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp của các nhà lãnh đạo.
Quan hệ giữa Moskva và Kiev trở nên xấu đi sau khi Crimea thống nhất với Nga và trong bối cảnh xung đột vũ trang ở Donbass. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Đến tháng 1/2015, Ukraine chính thức tuyên bố đây Nga là "quốc gia xâm lược".
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc gặp.
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc gặp.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, nước này không tham gia vào cuộc xung đột nội bộ Ukraine và không phải là chủ thể của các thỏa thuận Minsk.

Như Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nói trước đó, Nga không tạo ra bất kỳ tiền đề nào cho tình hình xung đột xung quanh Ukraine. Theo ông, Nga không loại trừ rằng những lời dị nghị xung quanh Ukraine, được phương Tây thổi phồng, là nhằm che đậy âm mưu phá hoại các thỏa thuận Minsk ở Donbass của Kiev.
Theo ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, thông tin của Mỹ và NATO về Ukraine thường được đóng khung bởi những lời nói dối và giả mạo.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.