Đảo chè Thanh Chương hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ này, hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đổ về đảo chè Cầu Cau ở huyện Thanh Chương để tham quan, trải nghiệm. 
Đảo chè Cầu Cau (Thanh Chương) những ngày này khá nhộn nhịp, đông vui. Hơn 30 chiếc thuyền làm dịch vụ chở khách ở các bến quanh đảo chè hoạt động tấp nập. Ảnh: Huy Thư
Đảo chè Cầu Cau (Thanh Chương) những ngày này khá nhộn nhịp, đông vui. Hơn 30 chiếc thuyền làm dịch vụ chở khách ở các bến quanh đảo chè hoạt động tấp nập. Ảnh: Huy Thư
Để phục vụ tốt khách tham quan trong dịp nghỉ lễ, các hộ dân làm dịch vụ quanh đảo chè và những hộ dân có chè trên đảo đã chuẩn bị chu đáo từ việc tân trang thuyền, mua sắm thêm áo phao, chuẩn bị nguồn thực phẩm, đặc sản, trang trí cờ hoa, bảng biển... Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, ngày 1/5 đảo chè có lượng khách đổ về đông nhất. Anh Nguyễn Cảnh Lộc - chủ nhà thuyền Thái Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển du khách, các nhà thuyền phải thực hiện nghiêm việc chở đúng số lượng người/chuyến. Lực lượng công an kiểm tra, theo dõi chặt chẽ giao thông, vận chuyển ở trên hồ. Ảnh: Huy Thư

Để phục vụ tốt khách tham quan trong dịp nghỉ lễ, các hộ dân làm dịch vụ quanh đảo chè và những hộ dân có chè trên đảo đã chuẩn bị chu đáo từ việc tân trang thuyền, mua sắm thêm áo phao, chuẩn bị nguồn thực phẩm, đặc sản, trang trí cờ hoa, bảng biển... Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, ngày 1/5 đảo chè có lượng khách đổ về đông nhất. Anh Nguyễn Cảnh Lộc - chủ nhà thuyền Thái Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển du khách, các nhà thuyền phải thực hiện nghiêm việc chở đúng số lượng người/chuyến. Lực lượng công an kiểm tra, theo dõi chặt chẽ giao thông, vận chuyển ở trên hồ. Ảnh: Huy Thư

Nhờ khách đông, các dịch vụ ăn theo ở trên đảo như cho thuê trang phục, đạp thuyền, bơi thuyền, giải khát... cũng hoạt động nhộn nhịp. Phí thuê 1 bộ quần áo để chụp ảnh là 30 ngàn đồng/bộ, đạp thuyền 50 ngàn đồng/h... Ảnh: Huy Thư
Nhờ khách đông, các dịch vụ ăn theo ở trên đảo như cho thuê trang phục, đạp thuyền, bơi thuyền, giải khát... cũng hoạt động nhộn nhịp. Phí thuê 1 bộ quần áo để chụp ảnh là 30 ngàn đồng/bộ, đạp thuyền 50 ngàn đồng/h... Ảnh: Huy Thư
Về với đảo chè Cầu Cau dịp nghỉ lễ này, du khách thích thú với thời tiết nắng đẹp, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Ảnh: Huy Thư
Về với đảo chè Cầu Cau dịp nghỉ lễ này, du khách thích thú với thời tiết nắng đẹp, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Ảnh: Huy Thư
Khu vực đảo chè Cầu Cau có rất nhiều đảo, tuy nhiên chỉ một số đảo trung tâm có cảnh quan đẹp mới đông khách. Du khách ngồi thuyền đến đảo chè có giá 50.000 đồng/người/lượt vào ra (không thay đổi trong dịp nghỉ lễ). Các thuyền cho khách ghé các đảo chè, nhà thuyền phải trả phí 30 ngàn đồng/chuyến cho chủ đảo hoặc 500 ngàn đồng/tháng. Ảnh: Huy Thư
Khu vực đảo chè Cầu Cau có rất nhiều đảo, tuy nhiên chỉ một số đảo trung tâm có cảnh quan đẹp mới đông khách. Du khách ngồi thuyền đến đảo chè có giá 50.000 đồng/người/lượt vào ra (không thay đổi trong dịp nghỉ lễ). Các thuyền cho khách ghé các đảo chè, nhà thuyền phải trả phí 30 ngàn đồng/chuyến cho chủ đảo hoặc 500 ngàn đồng/tháng. Ảnh: Huy Thư
Du khách về tham quan đảo chè Thanh Chương chia sẻ: Cảnh quan đảo chè đẹp, nguyên sơ, khá thú vị, tuy nhiên những lúc đông khách chờ thuyền hơi vất vả. Nhà thuyền khuyến cáo: Du khách khi đi thuyền cần nhớ tên nhà thuyền, đặc biệt là số điện thoại để gọi thuyền đến đón khi rời đảo. Ảnh: Huy Thư
Du khách về tham quan đảo chè Thanh Chương chia sẻ: Cảnh quan đảo chè đẹp, nguyên sơ, khá thú vị, tuy nhiên những lúc đông khách chờ thuyền hơi vất vả. Nhà thuyền khuyến cáo: Du khách khi đi thuyền cần nhớ tên nhà thuyền, đặc biệt là số điện thoại để gọi thuyền đến đón khi rời đảo. Ảnh: Huy Thư
Về với đảo chè Thanh Chương dịp này không chỉ được ngắm chè, ngắm cảnh quan nước non thơ mộng, mà còn được chụp ảnh với những vườn hoa khoe sắc muôn màu. Ảnh: Huy Thư
Về với đảo chè Thanh Chương dịp này không chỉ được ngắm chè, ngắm cảnh quan nước non thơ mộng, mà còn được chụp ảnh với những vườn hoa khoe sắc muôn màu. Ảnh: Huy Thư
Dịch vụ ăn uống quanh đảo chè những năm qua khá phát triển. Tại đây, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sản mang hương vị đặc trưng của địa phương trong không khí vui tươi, ấm cúng, thân tình. Ảnh: Huy Thư
Dịch vụ ăn uống quanh đảo chè những năm qua khá phát triển. Tại đây, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sản mang hương vị đặc trưng của địa phương trong không khí vui tươi, ấm cúng, thân tình. Ảnh: Huy Thư
Đảo chè Thanh Chương nhộn nhịp khách tham quan. Video: Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.