Đào 'khủng' đổ bộ thị trấn Đô Lương

(Baonghean.vn) - Những ngày này, tại thị trấn Đô Lương hiện diện khá nhiều loại đào "khủng" được đưa về từ khắp nơi trong nước. Giá đào dao động từ vài triệu đồng đến trên chục triệu đồng/cây.  
Chợ hoa Xuân Qúy Mão tại thị trấn Đô Lương năm nay nằm trong khu đô thị Đô Lương Central Park khá phong phú thể loại, trong đó đào cây, đào cành loại lớn là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: Huy Thư

Chợ hoa Xuân Qúy Mão tại thị trấn Đô Lương năm nay nằm trong khu đô thị Đô Lương Central Park khá phong phú thể loại, trong đó đào cây, đào cành loại lớn là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: Huy Thư

Đào ở đây được đưa về từ nhiều nơi trong nước như Sa Pa, Hà Nội, Thanh Hóa, Kỳ Sơn (Nghệ An), Lào... Đào phía Bắc chủ yếu là đào ghép, được bới cả gốc, còn đào di chuyển từ Kỳ Sơn hay Lào về thường là đào cành. Nhiều gốc đào có đường kính từ 20 - 30cm. Ảnh: Huy Thư

Đào ở đây được đưa về từ nhiều nơi trong nước như Sa Pa, Hà Nội, Thanh Hóa, Kỳ Sơn (Nghệ An), Lào... Đào phía Bắc chủ yếu là đào ghép, được bới cả gốc, còn đào di chuyển từ Kỳ Sơn hay Lào về thường là đào cành. Nhiều gốc đào có đường kính từ 20 - 30cm. Ảnh: Huy Thư

Một người buôn đào đang trang trí thêm phụ kiện cho cây đào thế rồng lượn được rao bán với giá 15 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư

Một người buôn đào đang trang trí thêm phụ kiện cho cây đào thế rồng lượn được rao bán với giá 15 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư

Mới cập bến trong 2 ngày (20 và 21 tháng Chạp), nhưng chợ hoa thị trấn Đô Lương đã bát ngát đào. Đào được đưa về từ các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có màu nâu đen dễ phân biệt với đào Bắc và đào đá Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Mới cập bến trong 2 ngày (20 và 21 tháng Chạp), nhưng chợ hoa thị trấn Đô Lương đã bát ngát đào. Đào được đưa về từ các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có màu nâu đen dễ phân biệt với đào Bắc và đào đá Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Chị Nguyễn Thị Hường (41 tuổi trú ở xã Lưu Sơn (Đô Lương) cho biết, dịp này chị đưa từ Sa Pa về 25 gốc đào để bán ở thị trấn Đô Lương. Do việc di chuyển những cây đào lớn phức tạp, lại kén chọn người mua, nên chị không dám lấy về nhiều. Ảnh: Huy Thư

Chị Nguyễn Thị Hường (41 tuổi trú ở xã Lưu Sơn (Đô Lương) cho biết, dịp này chị đưa từ Sa Pa về 25 gốc đào để bán ở thị trấn Đô Lương. Do việc di chuyển những cây đào lớn phức tạp, lại kén chọn người mua, nên chị không dám lấy về nhiều. Ảnh: Huy Thư

Trên những cây đào, cành đào lâu năm không chỉ có rêu mốc mà còn có cả nấm, phong lan... đẹp một cách tự nhiên. Giá đào "khủng" ở thị trấn Đô Lương được rao bán từ vài triệu đồng đến trên chục triệu đồng/cây (cành). Ảnh: Huy Thư

Trên những cây đào, cành đào lâu năm không chỉ có rêu mốc mà còn có cả nấm, phong lan... đẹp một cách tự nhiên. Giá đào "khủng" ở thị trấn Đô Lương được rao bán từ vài triệu đồng đến trên chục triệu đồng/cây (cành). Ảnh: Huy Thư

Theo những người buôn đào, phần lớn đào cây to, cành lớn đều được đưa về bán sớm để khách lựa chọn. Năm nay, tại Đô Lương, số lượng đào lớn được bán nhiều hơn, đa dạng các năm trước. Ảnh: Huy Thư

Theo những người buôn đào, phần lớn đào cây to, cành lớn đều được đưa về bán sớm để khách lựa chọn. Năm nay, tại Đô Lương, số lượng đào lớn được bán nhiều hơn, đa dạng các năm trước. Ảnh: Huy Thư

Thị hiếu về đào Tết của người dân xứ Lường đã có nhiều thay đổi, ngày càng có nhiều người thích chơi những cây đào, cành đào lớn, độc, lạ... Những cành đào gắn liền với những cây phong lan xanh tốt được khách hàng ưa thích. Ảnh: Huy Thư

Thị hiếu về đào Tết của người dân xứ Lường đã có nhiều thay đổi, ngày càng có nhiều người thích chơi những cây đào, cành đào lớn, độc, lạ... Những cành đào gắn liền với những cây phong lan xanh tốt được khách hàng ưa thích. Ảnh: Huy Thư

Một cành đào "độc" bị mối ăn lộng thân chính, bong tróc hết vỏ, giác, nhưng cành con vẫn đâm chồi nở hoa. Nhiều người thích cành đào này bởi ở nó thể hiện mãnh liệt khát vọng sống, bất chấp hoàn cảnh để vươn lên. Ảnh: Huy Thư

Một cành đào "độc" bị mối ăn lộng thân chính, bong tróc hết vỏ, giác, nhưng cành con vẫn đâm chồi nở hoa. Nhiều người thích cành đào này bởi ở nó thể hiện mãnh liệt khát vọng sống, bất chấp hoàn cảnh để vươn lên. Ảnh: Huy Thư

Theo một lái buôn ở thị trấn Đô Lương, hiện loại đào này đang được trưng bày để khách hàng đến ngắm, thưởng lãm là chủ yếu, chứ chưa có người mua, khoảng 25 tháng Chạp trở đi mới bán được. Ảnh: Huy Thư

Theo một lái buôn ở thị trấn Đô Lương, hiện loại đào này đang được trưng bày để khách hàng đến ngắm, thưởng lãm là chủ yếu, chứ chưa có người mua, khoảng 25 tháng Chạp trở đi mới bán được. Ảnh: Huy Thư

Đi liền với đào là những chiếc chậu bắt mắt. Theo những người bán đào, phải có chậu phù hợp mới tôn được vẻ đẹp của cây đào. Ảnh: Huy Thư

Đi liền với đào là những chiếc chậu bắt mắt. Theo những người bán đào, phải có chậu phù hợp mới tôn được vẻ đẹp của cây đào. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…