Đề thi vào Trường chuyên Đại học Vinh được đánh giá có tính phân loại cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều nay, sau 150 phút làm bài, các thí sinh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã hoàn thành xong bài thi của mình. Đây cũng là kỳ thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An.

Với số lượng hơn 2.200 thí sinh dự thi, năm nay, Trường Đại học Vinh phải bố trí 3 điểm thi tại khu nhà A, nhà B thuộc Trường Đại học Vinh và 1 điểm thi tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Điểm thi tại khu nhà B, tập trung chủ yếu thí sinh thi 2 môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây cũng là 2 môn thi có số lượng thí sinh dự thi rất đông với gần 1.000 thí sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Với môn Ngữ văn, sau 150 phút làm bài, nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với đề Văn năm nay, nhất là câu hỏi về nghị luận xã hội. Đề lấy dữ liệu trong bài viết “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”, và đề nghị các thí sinh bàn luận về 2 sự lựa chọn: Nếu là cô công chúa trong câu chuyện, anh, chị sẽ chọn tiếp tục sống trong tòa lâu đài an toàn hay ra ngoài đi tìm những chiếc đèn trời sáng rực".

Nói về bài thi của mình, thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh - Trường THCS Nghi Phú cho biết: Đây là lần đầu tiên em tham dự kỳ thi chuyên nên em khá bất ngờ với đề nghị luận năm nay. Cá nhân em khá thích đề thi này và em đã giữ cho mình bình tĩnh để làm bài. Em cho rằng, nếu sống trong vùng an toàn, không thoát ly ra được vỏ bọc của gia đình, của những người thân xung quanh thì mình sẽ không phát triển được.

Phụ huynh đứng chờ con tại điểm thi trong Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Phụ huynh đứng chờ con tại điểm thi trong Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ở bài Văn nghị luận văn học, việc làm sáng tỏ hai truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" và "Chiếc lược ngà" để làm sáng tỏ “kỹ thuật viết truyện ngắn”, em cho rằng là đề khá dài, nhưng đã có chủ đề sẵn nên em làm khá tốt. Em viết bài Văn này hết 4 tờ giấy thi.

Trong khi đó, nữ sinh Nguyễn Ngọc Gia Bảo - Trường THCS Hà Huy Tập lại cho rằng, việc lựa chọn sống trong lâu đài công chúa hay lựa chọn lối sống an toàn không khó để đưa ra quan điểm: Theo em, không chỉ bước ra vùng an toàn mà còn phải bước xa hơn. Bởi lẽ, đôi khi vùng an toàn lại không phải an toàn. Em nghĩ rằng đề năm nay khá lạ.

Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn thi chuyên. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn thi chuyên. Ảnh: Mỹ Hà

Với 2 tác phẩm ở phần nghị luận văn học em nghĩ là khá dễ. Với lại, cá nhân em cũng thích phân tích tác phẩm văn học hơn tác phẩm thơ nên em nghĩ mình làm khá tốt và hy vọng sẽ được trên 11 điểm.

Ở môn Tiếng Anh, số lượng thí sinh ra trước thời gian quy định không nhiều. So với đề thi năm ngoái, một số thí sinh nói đề khá dễ thở và khá tự tin với bài làm của mình. Học sinh Hoàng Thị Bảo Ngọc - Trường THCS Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cho biết: Em thấy đề Tiếng Anh năm nay khá dễ, vừa sức với em. Em thấy bài luận khá hay khi nói về học sinh nên lắng nghe lời khuyên của bố mẹ thay vì chỉ dựa vào chính mình. Một bài còn lại là viết thư dựa trên các dự liệu có sẵn cũng không khó lắm. Em nghĩ câu khó rơi vào các câu viết lại, khoảng 2 câu.

Đề thi môn Ngữ văn tạo được sự hứng thú cho nhiều thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đề thi môn Ngữ văn tạo được sự hứng thú cho nhiều thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Với đề thi này, học sinh Khánh Trâm - Trường Đặng Thai Mai cho biết: Em làm hết tất cả các câu nhưng không tự tin vào kết quả. So với đề năm ngoái em nghĩ đề này khó hơn, bởi đề có nhiều từ mới. Bài luận khá dễ và em làm ổn. Em hy vọng với đề này em sẽ được 12, 13 điểm.

Ở các môn còn lại, các thí sinh cũng cho rằng, đề thi không dễ nhưng có tính phân loại cao. Điều đó, cũng giúp cho việc tuyển sinh vào trường chuyên được thuận lợi và phân hóa được thí sinh.

Ngày hôm nay, các thí sinh thi vào lớp 10 đã giải tỏa được áp lực. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hôm nay, các thí sinh thi vào lớp 10 đã giải tỏa được áp lực. Ảnh: Mỹ Hà

Như vậy, đến thời điểm này, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An đã hoàn thành xong các kỳ thi. Dự kiến đến ngày 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 và sau đó sẽ tiếp tục công bố đề thi chuyên. Hiện công tác chấm thi lớp 10 cũng đang được thực hiện.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.