Hơn 2.000 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh bắt đầu làm thủ tục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh nhiều hơn năm trước gần 500 hồ sơ. Vì thế, tỷ lệ chọi cũng cao hơn.

Trong sáng nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã bắt đầu làm thủ tục và phổ biến quy chế dự thi cho các thí sinh. Theo quy định, thí sinh tham dự kỳ thi vào trường được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Năm nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh có hơn 2.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh có hơn 2.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Phổ biến quy chế thi cho các thí sinh, cán bộ coi thi cũng đặc biệt nhắc nhở các thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi - lỗi phổ biến khiến nhiều thí sinh bị lập biên bản trong các kỳ thi gần đây. Thí sinh cũng tuyệt đối không được mang thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Bước vào kỳ thi này, nhiều thí sinh cũng bày tỏ sự hồi hộp, lo lắng. Thí sinh Huyền Diệu - học sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (thành phố Vinh) cho biết: Em đăng ký thi vào lớp chuyên Văn và bất ngờ khi số lượng thí sinh dự thi khá đông. Em hy vọng đề thi sẽ dễ thở và sát với những kiến thức mà em đã học.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin của các thí sinh trước khi vào phòng thi làm thủ tục. Ảnh: Mỹ Hà

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin của các thí sinh trước khi vào phòng thi làm thủ tục. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh này cũng chia sẻ, dù chuẩn bị tâm lý 50/50, nhưng trước mỗi một kỳ thi tất cả các thí sinh đều áp lực. Vì vậy, ngoài một kỳ thi chính thức vào lớp 10 công lập, em đã đăng ký thi vào cả 2 trường chuyên của tỉnh để tăng cơ hội trúng tuyển.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Trần Thanh Bình - học sinh Trường THCS Hưng Chính (thành phố Vinh) lại tạo cho mình tâm lý thoải mái. Bản thân em cũng chỉ đăng ký vào duy nhất một trường chuyên, vì em nghĩ rằng, năng lực bản thân phù hợp với tiêu chí của Trường THPT chuyên Đại học Vinh: Ở Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, em đăng ký NV1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và khá tự tin vào bài làm của mình. Em nghĩ mình có thể được 26 - 27 điểm. Vì vậy, ở kỳ thi chuyên này, em không có quá nhiều áp lực. Em mong mình sẽ giữ vững bình tĩnh, tự tin để giữ được phong độ như kỳ thi trước.

Việc 2 trường chuyên tổ chức 2 kỳ thi riêng tạo thêm nhiều cơ hội nhưng cũng tăng thêm áp lực cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Việc 2 trường chuyên tổ chức 2 kỳ thi riêng tạo thêm nhiều cơ hội nhưng cũng tăng thêm áp lực cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Theo tổng hợp của Trường Đại học Vinh, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, trường có hơn 2.200 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong số đó có 2.066 hồ sơ đăng ký thi vào hệ chuyên và 227 hồ sơ đăng ký thi vào hệ chất lượng cao.

Ở hệ chuyên, lớp chuyên Tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất, với 674 thí sinh. Ở lớp chuyên Toán có 350 thí sinh đăng ký dự thi. Các lớp chuyên còn lại, lớp Vật lý có 174 thí sinh đăng ký dự thi, lớp chuyên Hóa học có 199 thí sinh, lớp chuyên Sinh học có 117 thí sinh, lớp chuyên Tin học có 180 thí sinh (trong đó, có 91 thí sinh dự thi môn Toán nhưng đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin) và lớp chuyên Ngữ văn có 372 thí sinh.

Giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh. Sáng nay, nếu thí sinh nào bị quên giấy tờ có thể được bổ sung vào đầu buổi thi hoặc có thể trình giấy tờ thay thế tạm thời như thẻ Căn cước công dân. Ảnh - Mỹ Hà

Giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh. Sáng nay, nếu thí sinh nào bị quên giấy tờ có thể được bổ sung vào đầu buổi thi hoặc có thể trình giấy tờ thay thế tạm thời như thẻ Căn cước công dân. Ảnh - Mỹ Hà

Trước đó, theo kế hoạch của nhà trường, năm nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh tuyển sinh 350 chỉ tiêu của các lớp chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong đó, mỗi lớp chuyên lấy 35 chỉ tiêu. Riêng lớp chuyên Toán dự kiến lấy 70 chỉ tiêu và chuyên Tiếng Anh là 105 chỉ tiêu. Ngoài ra, trường tuyển sinh 4 lớp chất lượng cao với 120 chỉ tiêu.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh tham dự kỳ thi chuyên sẽ lấy điểm nền từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 + điểm ưu tiên (nếu có). Ngoài ra, thí sinh sẽ phải thi 1 môn chuyên, trong đó, môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh thi theo hình thức tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bắt đầu tham dự kỳ thi chuyên với thời gian làm bài mỗi môn chuyên là 150 phút.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.