Địa phương bị phong tỏa do Covid-19 ở Nghệ An triển khai kịch bản bầu cử

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để cho Ngày hội Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra an toàn, xã Quỳnh Lập (bị phong tỏa 5 thôn do có bệnh nhân Covid-19) đã xây dựng kế hoạch chi tiết, khoa học; triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Khi bệnh nhân 3098 được phát hiện, tỉnh Nghệ An đã quyết định phong tỏa 5/8 thôn của xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường
Khi bệnh nhân 3098 được phát hiện, tỉnh Nghệ An đã quyết định phong tỏa 5/8 thôn của xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường
Ngày 6/5, bệnh nhân 3098 ở thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai được phát hiện nhiễm Covid-19. Ngay trong đêm, tỉnh Nghệ An đã quyết định phong tỏa 5/8 thôn của xã Quỳnh Lập là Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành và Sơn Long, với gần 1.900 hộ dân, với hơn 8.300 nhân khẩu, để phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân tiếp xúc trực tiếp với BN 3098 được đưa đi cách ly y tế tập trung; hàng ngàn người tiếp xúc gián tiếp với BN 3098 buộc phải cách ly tại nhà...
Nhiều cử tri của xã Quỳnh Lập là trường hợp F1, F2 được yêu cầu thực hiện cách ly y tế tập trung, tại nhà. Ảnh: Thành Cường
Nhiều cử tri của xã Quỳnh Lập là trường hợp F1, F2 được yêu cầu thực hiện cách ly y tế tập trung tại nhà. Ảnh: Thành Cường
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho công tác tổ chức Ngày hội Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập gặp khó khăn, vướng mắc, do lần đầu tiên gặp phải tình huống đặc thù này. Gỡ khó cho Quỳnh Lập, ngày 11/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã có Hướng dẫn số 104/HD-UBBC hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ông Hồ Sỹ Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lập
Ông Hồ Sỹ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lập cho biết: Hướng dẫn 104 đã gỡ khó cho công tác bầu cử ở Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường
Căn cứ vào Hướng dẫn 104, ngày 13/5, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập đã họp, xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử chi tiết cho vùng cách ly của địa phương mình. Ông Hồ Sỹ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lập (Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập) cho biết: Ở kế hoạch này, Quỳnh Lập phân tách ra 9 điểm bầu cử; 2 vùng gồm 3 thôn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 5 thôn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16; phân tách ra 4 đối tượng gồm các cử tri là trường hợp F1, F2, người trong vùng bị cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và người trong vùng giãn cách theo Chỉ thị 15.
Căn cứ hướng dẫn 104, xã Quỳnh Lập đã xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình địa phương mình. Ảnh: Thành Cường
Căn cứ hướng dẫn 104, xã Quỳnh Lập đã xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình địa phương mình. Ảnh: Thành Cường
Kịch bản cụ thể: Với những cử tri là trường hợp F1 của BN 3098, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập đã gửi danh sách cử tri cho Ủy ban bầu cử của 2 phường Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị để các công dân đang cách ly y tế tập trung được thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng luật định.
Ở 5 thôn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 - nơi có những trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà và 2 trường hợp F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung của xã, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập xây dựng hòm phiếu lưu động để tổ bầu cử đưa đến cho 2 công dân là trường hợp F1 ở đây thực hiện quyền công dân.
Ủy ban bầu cử xã Quỳnh lập phát khẩu trang, khử khuẩn cho các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Thành Cường
Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập phát khẩu trang, khử khuẩn cho các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Thành Cường
Với các trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà, tổ bầu cử sẽ để cho các cử tri này đến bỏ phiếu vào thời điểm cuối cùng của ngày bầu cử. Sau khi các công dân là trường hợp F2 bỏ phiếu xong, tổ bầu cử sẽ tổ chức sát khuẩn trước khi kiểm phiếu.
Ở 3 thôn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, xã Quỳnh Lập đã tổ chức thiết kế cụ thể cho từng điểm bỏ phiếu với đầy đủ các biện pháp phòng dịch từ vị trí đặt nước sát khuẩn, khẩu trang; các đường vạch giữ khoảng cách, đảm bảo các cử tri khi bỏ phiếu cách xa nhau tối thiểu 2m. Trong khu vực bỏ phiếu, các điểm ghi phiếu cũng phải cách 2m... đảm bảo an toàn cho cử tri và cán bộ thực hiện nhiệm vụ bầu cử.
Tuyên truyền các giải pháp phòng dịch Covid-19 cho cử tri khi đi bầu cử bằng hệ thống phát thanh nội xã, nội thôn. Ảnh: Thành Cường
Tuyên truyền các giải pháp phòng dịch Covid-19 cho cử tri khi đi bầu cử bằng hệ thống phát thanh nội xã, nội thôn. Ảnh: Thành Cường
Đặc biệt ở cả 2 khu vực, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập đã phân tách rõ các cử tri theo từng ngõ. Mỗi ngõ ở các thôn đều được bố trí bỏ phiếu vào những khung giờ riêng, nhằm tránh sự tập trung đông người, tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Thực hiện kế hoạch chi tiết này, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập đã chuẩn bị đầy đủ về mặt kỹ thuật từ nước khử khuẩn, khẩu trang, phát về cho các đơn vị bầu cử, điểm bỏ phiếu; thực hiện trang hoàng các điểm bỏ phiếu; tuyên truyền bằng nhiều phương tiện (pano, áp phích, loa truyền thanh, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử) để cho mọi cử tri được biết, tham gia đầy đủ; đảm bảo tính khoa học và không tập trung đông người./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.