Điểm sáng giáo dục miền Tây Bắc xứ Nghệ

(Baonghean) - Cách đây đúng nửa thế kỷ, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của thanh, thiếu niên miền Tây xứ Nghệ, Trường cấp 3 Nghĩa Đàn (tiền thân của Trường THPT Thái Hoà ngày nay) được thành lập. Tuy đứng chân ở địa bàn miền núi nhưng suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Thái Hòa vẫn luôn sánh vai cùng các trường THPT có chất lượng hàng đầu của tỉnh và đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp trồng người.

Ngày đầu tiên mở trường, trường chỉ có hai lớp 8 (lớp 10 bây giờ) với trên 100 học sinh cùng học chung với Trường cấp 2 Thái Hoà, nhưng đây là một cố gắng lớn của ngành Giáo dục lúc bấy giờ, ghi dấu ấn cho một giai đoạn phát triển mới của giáo dục miền đất Phủ Quỳ.

Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc học kỳ 1 năm học 2011-2012.

Trong 2 năm đầu, thầy và trò Trường cấp 3 Nghĩa Đàn được giảng dạy và học tập trong không khí hoà bình của miền Bắc xã hội chủ nghĩa tại chân núi Kho Vàng. Từ tháng 8 năm 1964, không quân Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, để đảm bảo an toàn, trường đã phải 7 lần di chuyển địa điểm: từ Hàng Me xã Tây Hiếu (9/1964), đến Khe Cạn xã Nghĩa Hoà (3/1965), Ấp Đon - Bàu Lạng xã Nghĩa Trung (9/1965), núi Dẻ Ba - giáp ranh giữa Nghĩa Trung và Thái Hoà (12/1971), Bàu Lạng - Nghĩa Trung (5/1972), Dẻ Ba - Nghĩa Trung (9/1973)... Nhưng với phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt”, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích, trở thành đơn vị dẫn đầu trong huyện, liên tục được công nhận trường tiên tiến cấp tỉnh. Nhiều học sinh, thầy giáo của trường đã “xếp bút nghiên” đi đánh giặc cứu nước. Trong sổ vàng truyền thống của nhà trường còn lưu lại: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, toàn trường có gần 1.000 học sinh nhập ngũ, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh. Khi đất nước thống nhất, hòa cùng công cuộc tái thiết, xây dựng, đổi mới của cả nước, thầy và trò Trường THPT Thái Hoà không ngừng khơi dậy sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực, phát huy sức mạnh cá nhân để nâng cao sức mạnh tập thể, xây dựng trường trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục ở miền Tây xứ Nghệ.

Năm mươi năm qua, trường đã có hơn 350 cán bộ, giáo viên, công nhân viên từ nhiều miền quê về trường giảng dạy, công tác. Các thế hệ giáo viên, CBCNV của trường đã lao động, cống hiến, gắn bó với mảnh đất này, tình nghĩa như quê hương của mình. Nhiều cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường đã được Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý: Nhà giáo ưu tú, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND tỉnh… Nhiều giáo viên trở thành cán bộ cốt cán chuyên môn của ngành, tham gia bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi quốc gia. Các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của trường luôn tự hào về đội ngũ giáo viên đầy tài năng, tâm huyết như thầy giáo Hoàng Xuân Đính, thầy Phó Đức Vượng, thầy Nguyễn Ngọc Dậu, Nhà giáo- nhà văn Đặng Văn Ký, thầy Võ Hoàng Cầm, NGƯT Đinh Ngọc Quý, NGƯT Nguyễn Xuân Hộ, NGƯT Hồ Trọng Phú, NGƯT Nguyễn Lương Phùng, cô giáo Nguyễn Thị Nho, thầy Trần Đăng Hoè, thầy Trần Văn Hà, thầy Hoàng Anh Triển, thầy Nguyễn Văn Bình, cô Lương Thị Kim An, thầy Nguyễn Tất Dục, cô Cao Thị Thu Hương, cô Trần Thị Đông, thầy Tống Hoà Bình... và nhiều thầy cô khác. Cùng với đó là các thế hệ hiệu trưởng đầy tâm huyết, tài năng, có nhiều công lao lãnh đạo nhà trường vượt qua thử thách vững bước đi lên, đó là thầy Hoàng Xuân Đính (1962-1974), thầy Nguyễn Đình Tiêu (1975-1976), thầy Nguyễn Ngọc Dậu (1977-1982), thầy Phan Chí Thành (1983-1990), NGƯT Đinh Ngọc Quý (1990-2000), NGƯT Nguyễn Xuân Hộ (2000-2007), NGƯT Hồ Trọng Phú (2007-2008).

Nửa thập kỷ, trường có hơn 16.300 học sinh tốt nghiệp. Chỉ tính từ năm 2001 đến nay, trường đã có trên 2.500 học sinh đậu vào các trường đại học và cao đẳng; 10 học sinh tham gia đội tuyển dự thi HSG Quốc gia; hơn 600 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó hơn 150 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba... Nhiều học sinh xuất sắc của trường đã, đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ Trung ương cho đến địa phương. Họ là những nhà lãnh đạo, quản lý, doanh nhân, bác sỹ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú, nhà văn, nhà báo giỏi, tiêu biểu như các anh: Hoàng Xuân Lương, Hồ Trọng Phú, Dương Kim Hồng, Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Đức Hải, Đàm Xuân Hiệp, Đặng Viết Nghĩa, Vi Văn Định, Lê Phúc Ân, Lê Hồng Xuân, Nguyễn Thành Quang, Đỗ Văn Đạo, Vi Trọng Toán, Nguyễn Hồng Hà, Hồ Sỹ Niêm, Lê Minh Thông, Cao Tiến Trung, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Trung Thành, Hoàng Anh Lê, Trương Công Thuần, Nguyễn Công Hoàng, Đinh Bá Hoà... Đó là những tấm gương sáng, là động lực để thầy, trò Trường THPT Thái Hoà phát huy xây dựng nhà trường ngày càng phát triển có chiều sâu và bền vững.

Năm mươi năm, cả một quãng đường dài, biết bao khó khăn vất vả, đến nay, Trường THPT Thái Hoà đã trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An, Thị ủy, UBND Thị xã Thái Hoà và Hội cha mẹ học sinh. Đến nay, trường đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng cao: 14 người từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 22 giáo viên giỏi cấp trường, có 14 giáo viên là thạc sĩ và đang theo học thạc sỹ, phấn đấu đến năm 2015 đạt 30% giáo viên có trình độ trên chuẩn. 2 năm gần đây, 100% giáo viên xếp loại khá theo chuẩn nghề nghiệp. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện từ 3,7% (năm học 2008-2009) tăng lên 8,5% (năm học 2011-2012); hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt từ 98% – 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học năm sau cao hơn năm trước, chiếm khoảng từ 39%-45% số học sinh đăng ký dự thi, năm học 2010 – 2011 tính điểm trường xếp vị thứ 10 trong tổng số hơn 90 trường THPT trong toàn tỉnh, xếp vị thứ 298/3.000 trường THPT trong cả nước... Cơ sở vật chất khang trang đảm bảo tốt cho việc dạy và học theo tiêu chí của một trường đạt chuẩn quốc gia: 3 dãy nhà cao tầng với 30 phòng học, có đầy đủ các phòng chức năng, có thư viện với 3.400 đầu sách, phòng truyền thống lưu giữ nhiều tư liệu lịch sử và hoạt động của trường và của địa phương; 2 phòng học vi tính với trên 50 máy, 3 phòng thực hành Lý, Hoá, Sinh học, có sân chơi và sinh hoạt tập thể thoáng mát với khuôn viên rộng 16.000 m2, có trang Web riêng phục vụ công tác quản lý và thông tin, cảnh quan sư phạm ngày càng xanh-sạch-đẹp,…
Phát huy truyền thống vẻ vang, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tri ân các thế hệ thầy cô giáo, không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến công sức, trí tuệ và nhiệt huyết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân Thị xã Thái Hoà, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp "trồng người" của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà.

Lê Thanh Huyền (Thị uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.