Điều tra, xử lý các đối tượng đập phá máy bán hàng tự động tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Mặc dù lực lượng chức năng đã xử lý không ít vụ việc, tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn TP. Vinh vẫn tiếp diễn xảy ra tình trạng máy bán hàng tự động tại các khu vực công cộng bị đập phá.

Liên tiếp các vi phạm

Mới đây nhất, thông qua hệ thống camera ghi lại, vào khoảng 2h sáng 23/3/2022, tại máy bán hàng tự động đặt gần điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Hà Huy Tập (điểm đối diện Bệnh viện Nội tiết) có 4 đối tượng ở lứa tuổi thanh, thiếu niên đã dùng các vật dụng là thanh sắt dài, cà lê… bổ liên tục vào mặt kính của tủ bán hàng. Sau khi đập phá, nhóm 4 thanh, thiếu niên đã lấy các loại nước giải khát trong tủ cho vào thùng nhựa chuẩn bị sẵn để bê đi nơi khác, sau đó lại quay trở lại tiếp tục đập phá và lấy hết số hàng còn sót lại.

Các đối tượng đập phá, trộm tài sản ở máy bán hàng tự động trên đường Nguyễn Trãi (điểm đối diện Bệnh viện Nội tiết) vào khoảng 2h sáng 23/3/2022. Clip: Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM cung cấp

Có mặt tại đây sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhận thấy toàn bộ mặt kính phía trước của máy bán hàng bị hư hỏng hoàn toàn, các mặt hàng trong tủ đã bị lấy sạch. Không ít người chờ đón xe buýt có mặt tại đây bày tỏ rằng, việc lắp đặt máy bán hàng tự động tại đây rất tiện cho người đi đường, nhất là tại các khu vực không có hàng quán, tuy nhiên, không hiểu sao lại bị đập phá như vậy.

anh
Máy bán hàng tự động trên đường Nguyễn Trãi (điểm đối diện Bệnh viện Nội tiết) bị đập phá, lấy trộm tài sản bên trong. Ảnh: Đ.C

Tìm hiểu được biết, trong tháng 3, cụ thể là ngày 17/3/2022, nhân viên vận hành của Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM là anh Nguyễn Văn Cường đến điểm bán hàng tự động đặt trên vỉa hè Trường THCS Trường Thi, đường Đinh Bạt Tụy, phường Trường Thi (TP. Vinh), cũng đã phát hiện máy bán hàng tự động tại đây đã bị đập vỡ kính, tuy không có thiệt hại về tài sản để bên trong.

Trước đó, hệ thống camera ghi lại, vào khoảng 1h sáng 9/3/2022 có 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy điện đã dùng gạch ném vỡ kính máy bán hàng tự động đặt trên vỉa hè Trường THCS Đặng Thai Mai, đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc (TP. Vinh) rồi bỏ đi, đến khoảng 2h sáng thì quay lại đập kính tiếp và lấy các mặt hàng trưng bày bên trong máy.

Tính từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP. Vinh có 39 máy bán hàng tự động do công ty lắp đặt, vận hành để bán các mặt hàng là nước giải khát. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đến nay máy bán hàng tự động của công ty thường xuyên bị đập phá, với cường độ, tần suất phá hoại ngày càng nghiêm trọng, đến thời điểm hiện nay là 33 vụ (có những máy bị đập đi đập lại nhiều lần).

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM

Cần vào cuộc, xử lý nghiêm

Được biết, hầu hết sự việc sau khi xảy ra đều được phía Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM tại Nghệ An trình báo các cơ quan chức năng trên địa bàn, tuy nhiên, chỉ được một thời gian, các vụ việc tương tự vẫn tiếp diễn.

Là người trực tiếp phát hiện xử lý nhóm đối tượng có hành vi đập phá máy bán hàng tự động đặt ở các tuyến phố để trộm cắp tài sản vào thời điểm đầu năm 2021, Đại úy Nguyễn Văn Quân - Phó Đại đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, cho biết: Tại thời điểm đó trên địa bàn TP. Vinh thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng có hành vi đập phá các máy bán hàng tự động đặt ở các tuyến phố để trộm cắp tài sản, gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSCĐ đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh điều tra, phát hiện một nhóm 2 đối tượng nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

anh
Nhiều máy bán hàng tự động trên địa bàn TP.Vinh liên tiếp bị đập phá. Ảnh: P.V

Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, đến khoảng 2h sáng 13/1/2021, tại địa chỉ số 15, ngõ 8, đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Hưng Bình,  (TP. Vinh), tổ TTKS Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 2002), trú tại đội 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương và Phan Văn Phi (SN 2005), trú tại xóm Tân Thắng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đang học nghề tại TP. Vinh có hành vi trộm cắp tài sản. Tịch thu 2 chiếc ba lô màu đen bên trong có 1 chiếc búa đinh bằng kim loại và nhiều chai nước ngọt, bánh kẹo…

Theo lời khai của 2 đối tượng đó chính là phương tiện, tang vật mà chúng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tại máy bán hàng tự động đặt trên địa bàn TP. Vinh. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm vắng người, đêm tối, phát hiện các máy bán hàng tự động không có người trông coi sẽ tìm cách lấy trộm tài sản trong máy để đem về sử dụng.

Theo Thiếu tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an phường Trường Thi, thời điểm tháng 2/2020, lực lượng Công an phường cũng đã phối hợp xử lý 1 đối tượng đập phá máy bán hàng tự động trên đường Trường Thi, cạnh Cung lễ hội. Đối tượng là Nguyễn Đức Dũng (SN 1985),trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trước đây đối tượng này bị bệnh tâm thần khoảng 4 năm, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của mình, thường xuyên đi lang thang và có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản.

Thiếu tá Lê Văn Sơn cho biết thêm, hiện nay Công an phường Trường Thi đang phối hợp để xác minh làm rõ đối tượng đập phá máy bán hàng tự động đặt trên vỉa hè Trường THCS Trường Thi, nằm trên đường Đinh Bạt Tụy xảy ra vào ngày 17/3/2022. Hiện trường cho thấy có thể đối tượng dùng đá để ném từ xa.

anh
Hai đối tượng đập phá, trộm tài sản tại máy bán hàng tự động bị Cảnh sát cơ động phát hiện. Ảnh: P.V

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng gây ra các vụ đập phá, trộm cắp tài sản từ các máy bán hàng tự động phần lớn đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong số đó không ít em từ các huyện miền núi về học cấp 3, trường nghề tại TP. Vinh. Thời điểm hoạt động của các đối tượng thường vào lúc 1h đến 2h sáng, trong khi đập phá các đối tượng thường mặc áo nắng, đeo khẩu trang để tránh sự phát hiện...

Một cán bộ điều tra Công an TP. Vinh cho biết: Ngay từ thời điểm trên địa bàn xuất hiện tình trạng đập phá, trộm cắp tài sản tại máy bán hàng tự động, Công an TP. Vinh đã tập trung điều tra xử lý, trong đó, một vụ diễn ra thời điểm cuối năm 2020, có đối tượng đã bị xử lý hình sự, còn phần lớn đều xử lý hành chính do đối tượng còn nhỏ tuổi. Hiện nay, các vụ việc tương tự lại tiếp diễn, vì vậy, Đội Hình sự Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra xử lý để sớm tìm ra các đối tượng.

Như vậy, có thể thấy đây là sự việc lặp đi, lặp lại nhiều lần, có chiều hướng gia tăng (đầu tháng 3/2022 đến nay đã xảy ra 3 vụ), không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, mà trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng của người dân, khách du lịch cũng bị ảnh hưởng… Thiết nghĩ, cùng với việc phía doanh nghiệp chú trọng hơn đến công tác giám sát, bảo vệ, cũng rất cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng đập phá, trộm cắp tại các máy bán hàng tự động, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.