Đô Lương Central Park kiến tạo phố thương mại sầm uất trung tâm Tây Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Là dự án tiên phong xây dựng theo mô hình khu đô thị đồng bộ, Đô Lương Central Park không chỉ thiết lập chốn an cư lý tưởng mà còn góp phần kiến tạo phố thương mại hiện đại đầu tiên tại trung tâm Đô Lương và của toàn vùng Tây Nghệ An.

"Giải bài toán" thiếu hụt mặt bằng kinh doanh chất lượng

Đô Lương là huyện thuộc khu vực đồng bằng, nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, có đặc điểm địa hình dạng bán sơn địa. Đây cũng là huyện có vị trí chiến lược của vùng Tây Nghệ An, là điểm kết nối giao thông Đông, Tây, Nam, Bắc liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An.

Chính bởi vậy, Đô Lương vốn nức tiếng là vùng giao thương “trên bến dưới thuyền” sôi động và sầm uất. Kế thừa lịch sử vàng son đó cho đến nay, Đô Lương vẫn được xem là trung tâm thương mại của toàn vùng Tây Nghệ An. Các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động tại khu vực chợ Đô Lương, dọc Quốc lộ 7. Tuy nhiên, với nhu cầu trao đổi buôn bán ngày càng cao cùng nhu cầu về mặt bằng thương mại chất lượng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, khu vực trung tâm cũ không còn đáp ứng được tốc độ và vị thế của Đô Lương hiện tại.

Không gian kinh doanh ở thị trấn Đô Lương theo quy hoạch cũ còn nhiều hạn chế. Ảnh: ĐVCC

Không gian kinh doanh thị trấn Đô Lương theo quy hoạch cũ còn nhiều hạn chế. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ vậy, đô thị Đô Lương hình thành trên quy hoạch của Pháp đã cũ, hạ tầng kinh tế - xã hội không còn đủ điều kiện để phát triển; hầu hết là các mặt bằng kinh doanh có diện tích nhỏ khó mở rộng kinh doanh. Trên địa bàn cũng chưa có khu đô thị nào được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại để có thể đáp ứng được nhu cầu của giới thương nhân.

Đặc biệt, với mục tiêu Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030, một lần nữa cho thấy sự cấp thiết bổ sung nguồn cung sàn thương mại, không gian kinh doanh mới phục vụ cho hoạt động giao thương.

Một trục trung tâm mới đang dần được định hình tại nơi giao điểm của các tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 15A, Quốc lộ 7A, Quốc lộ 46B, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 7B. Cũng chính tại đây, một khu đô thị lõi trung tâm, được quy hoạch bài bản và chuẩn mực đầu tiên tại Đô Lương - Đô Lương Central Park đã đặt những “viên gạch đầu tiên” thiết lập trục thương mại sầm uất bậc nhất khu vực.

Phát huy văn hóa kinh doanh “buôn có bạn bán có phường”

Nằm trong quy hoạch xây dựng đô thị Đô Lương, dự án khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương - Đô Lương Central Park có vị trí chiến lược khi tiệm cận điểm giao của 5 tuyến đại lộ huyết mạch của toàn vùng. Đặc biệt, với mặt tiền Quốc lộ 15 hiện hữu, Đô Lương Central Park có đầy đủ điều kiện để thiết lập trung tâm thương mại mới của khu vực Tây Nghệ An.

“Phố mới” khang trang với quy hoạch thông minh tạo ra các không gian thương mại hiện đại. Ảnh: Phối cảnh dự án

“Phố mới” khang trang với quy hoạch thông minh tạo ra các không gian thương mại hiện đại. Ảnh: Phối cảnh dự án

Sở hữu quy hoạch thông minh, các trục nhà phố Đô Lương Central Park bám các đường đại lộ và đường nội khu rộng 15m-20m-36m tạo điều kiện cho việc mở rộng kinh doanh và thiết lập nên “phố mới” sôi động, sầm uất.

Đáng nói, theo thiết kế, các nhà phố trong dự án được đồng nhất lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp mang giá trị thẩm mỹ cho toàn khu đô thị và là điểm nhấn thu hút các thương hiệu nhiều lĩnh vực về quy tụ. Buôn bán tập trung luôn là yếu tố quan trọng trong việc thiết lập không gian thương mại, nơi các mặt hàng bổ trợ cho nhau, bởi thế tại Đô Lương Central Park văn hóa kinh doanh “buôn có bạn bán có phường” sẽ được phát huy hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Đô Lương Central Park cũng là dự án hiếm hoi trên thị trường có lối kiến trúc nhà riêng độc lập, thiết kế không chung móng, không chung tường đảm bảo về chất lượng xây dựng cũng như quá trình tu sửa, mở rộng mặt bằng.

Với diện tích lớn cùng mặt tiền rộng, nhà phố Đô Lương Central Park hứa hẹn sẽ góp phần giải quyết bài toán không gian sàn thương mại hiện đại, được quy hoạch tập trung cho “thị xã” Đô Lương trong tương lai. Bên cạnh đó, với thiết kế đa công năng, không chỉ kinh doanh mà còn để ở, Đô Lương Central Park sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho giới thương nhân tại trung tâm Đô Lương.

Đô Lương Central Park - Khu đô thị hạt nhân tiên phong kiến tạo trung tâm mới Đô Lương

Địa điểm: Thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Đại lý phân phối chính thức

Đất Xanh Miền Bắc: 1900 9243

Euro Miền Trung: 0936.689.999

Fuji Land: 08 1986 1986

Go - Vland: 0919.178.855

Trường Thịnh Land: 0396 45 45 45

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.