Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm, làm việc tại Trường Chính trị Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, tại TP. Vinh Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trường Chính trị Nghệ An để trao đổi, tìm hiểu về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa Trường Chính trị Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An và Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An và Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: Thành Duy

Trường Chính trị Nghệ An có lịch sử hơn 75 năm thành lập (18/11/1946 - 18/11/2022). Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại.

Trường đã và đang có những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

Ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ và Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An Lê Thị Hoài Chung trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ và Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An Lê Thị Hoài Chung trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trường còn là tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Nhiều thế hệ học viên trưởng thành từ nhà trường giữ nhiều cương vị lãnh đạo ở các cấp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh và cả nước.

Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đang tập trung xây dựng và trở thành một trong những trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2022 và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An Lê Thị Hoài Chung tặng ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ các ấn phẩm giới thiệu về Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An Lê Thị Hoài Chung tặng ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ các ấn phẩm giới thiệu về Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung chào đón Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Trường; đồng thời giới thiệu, trao đổi các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, quy mô đào tạo, nội dung giảng dạy; tiêu chuẩn tuyển dụng, giải pháp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cho biết: Trường đã có những mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…, qua đó trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và vận dụng phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh nhằm góp phần nâng cao hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ nghe giới thiệu về lịch sử Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ nghe giới thiệu về lịch sử Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm phòng truyền thống Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm phòng truyền thống Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh chung đó, Trường Chính trị Nghệ An hy vọng có cơ hội hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, nhất là trên các lĩnh vực về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số phục vụ giảng dạy, học tập; cải cách hành chính công; giải pháp gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình đào tạo;…

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị Nghệ An, ông Matthew Stannard đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Trường; qua đó không những xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương, mà thông qua đội ngũ cán bộ giúp cho sự phát triển của cộng đồng.

Ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng khi nghe lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An giới thiệu về lịch sử quá trình thành lập, hoạt động, đặc biệt là các kỷ vật, bức ảnh trong các chặng đường lịch sử của Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng khi nghe lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An giới thiệu về lịch sử quá trình thành lập, hoạt động, đặc biệt là các kỷ vật, bức ảnh trong các chặng đường lịch sử của Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị Nghệ An và Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị Nghệ An và Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Ông Matthew Stannard cho biết, những thông tin trong chuyến làm việc tại các cơ quan, đơn vị ở Nghệ An nói chung và Trường Chính trị Nghệ An nói riêng sẽ góp phần giúp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể, chính xác cho các nhà hoạch định chính sách ở Washington DC; qua đó góp phần xây dựng, phát triển đường hướng quan hệ, hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...