Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khảo sát về chấp hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung đề nghị chính quyền huyện và xã tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội nhất là nâng cao nhận thức các thành viên trong các gia đình nhằm tự điều chỉnh hành vi để không vi phạm pháp luật; hoặc biết phản kháng lại những hành động bạo lực mà người khác gây ra cho mình.
Tiếp tục chương trình khảo sát về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chiều 27/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp khảo sát tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương . Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Mai Hoa
Tiếp tục chương trình khảo sát về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chiều 27/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp khảo sát tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương . Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình

Qua khảo sát tại xã Thanh Tiên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương để triển khai chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cuộc thi, hội thi của tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ.

Địa phương cũng quan tâm tổ chức các mô hình, trong đó, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, phòng chống bạo lực gia đình; như xây dựng “Gia đình văn hoá”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xóm, làng bình yên, gia đình hạnh phúc”…

Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc nhận diện các hành vi bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc nhận diện các hành vi bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, địa phương đã xây dựng, phát huy tốt vai trò hoạt động 65 tổ tự quản ở các xóm trong việc nhắc nhở nhau đoàn kết, đùm bọc trong láng giềng và trong mỗi gia đình, ngăn ngừa bạo lực gia đình; gắn với duy trì hoạt động. Trên địa bàn xã không có các vụ việc bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng, chỉ có một số vụ việc cãi cọ, mẫu thuẫn trong gia đình.

Ở phạm vi toàn huyện, cùng với sự tiến bộ của xã hội thì thông qua công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phát huy vai trò hoạt động của các tổ hòa giải ở các khối, xóm, thôn, bản; các tổ tự quản ở các nhóm hộ gia đình đã góp phần giảm tình trạng bạo lực trên địa bàn.

Nếu như năm 2018 trở về trước, toàn huyện có 32 vụ bạo lực gia đình (trong đó, có 5 vụ phải xử lý hành chính và 1 vụ phải xử lý hình sự), thì từ năm 2019 đến nay, số vụ bạo lực gia đình giảm xuống còn 3 vụ.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gợi mở một số nội dung góp ý vào Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ảnh: Mai Hoa

Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gợi mở một số nội dung góp ý vào Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ảnh: Mai Hoa

Qua trao đổi với chính quyền huyện và xã, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận một số yếu tố, nguyên nhân phát sinh bạo lực gia đình như bất bình đẳng giới và một số hiện tượng bài bạc, rượu chè, nghiện ma tuý, ghen tuông…

Một số yếu tố liên quan đến tư tưởng, nếp nghĩ trong cộng đồng “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”, “không vạch áo cho người xem lưng”, “xấu chàng hổ ai” ảnh hưởng đến công tác quản lý cũng như tuyên truyền, phòng, chống bạo lực gia đình; cho nên đề nghị các cấp, đoàn thể tiếp tục nắm bắt, sâu sát từng đối tượng để tuyên truyền, ngăn ngừa bạo lực gia đình.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương nêu một số nội dung góp ý vào 2 dự án luật. Ảnh: Mai Hoa

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương nêu một số nội dung góp ý vào 2 dự án luật. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất một số ý kiến từ thực tiễn

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tiến hành lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

Vấn đề chung nhất được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý vào Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đó là cần phải có góc độ tiếp cận và nhận diện đúng, trúng các hành vi bạo lực gia đình; đồng thời cần có chế tài cụ thể đối với từng hành vi và mức độ của hành vi bạo lực, mức độ nào thì hòa giải; mức độ nào phải cách ly giữa đối tượng bạo hành với đối tượng bị bạo hành; mức độ nào phải xử lý hành chính và hình sự…

Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên nêu một số thực tiễn triển khai thực hiện chính sách pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên nêu một số thực tiễn triển khai thực hiện chính sách pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, các ý kiến đề xuất, các nội dung công khai liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân; đồng thời cần bổ sung nội dung công khai các đối tượng hưởng chính sách người có công như thương binh, chất độc da cam; hộ nghèo để người dân tự giám sát, tránh tiêu cực có thể xảy ra. Hình thức công khai cần thể hiện linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo mục tiêu tất cả mọi người dân đều tiếp cận được.

Trao đổi với chính quyền huyện và xã Thanh Tiên, bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc phòng, chống bạo lực gia đình là một nội dung khó, bao gồm khó nhận diện các hành vi, khó phát hiện, khó can thiệp và khó xử lý. Song mục tiêu hướng tới là xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc, bởi vậy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội để tham gia và nâng cao nhận thức của các thành viên trong các gia đình nhận diện được các hành vi bạo lực gia đình nhằm tự điều chỉnh hành vi của mình để không vi phạm pháp luật hoặc phản kháng lại những hành động bạo lực mà người khác gây ra cho mình.

Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi một số vấn đề mà chính quyền cấp huyện và xã cần quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi một số vấn đề mà chính quyền cấp huyện và xã cần quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Về góc độ quản lý Nhà nước, tuyên truyền để phát hiện các hành vi vi phạm để can thiệp và xử lý, tránh để hành vi bạo lực âm ỉ kéo dài hoặc xảy ra những vấn đề nghiêm trọng; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là các tổ chức đoàn thể quan tâm, sâu sát đến hội viên, gợi mở, chia sẻ và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đưa ra con số thống kê số vụ bạo lực gia đình trong các hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao và cho rằng, nghèo khó, chật vật trong cuộc sống cũng là một nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình; vì vậy, đề nghị chính quyền huyện và xã tiếp tục quan tâm thúc đẩy kinh tế phát triển.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp vào 2 dự thảo luật để làm cơ sở nghiên cứu, tham gia vào quá trình xây dựng luật của Quốc hội thời gian tới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...