Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ chúc mừng Tòa Giám mục Vinh nhân Lễ Phục Sinh

(Baonghean.vn) - Đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và Giám mục Giáo phận, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao đổi về kết quả các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ trong những năm qua trong đó có đóng góp của cộng đồng Công giáo.

Sáng 20/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và Giám mục Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận, nhân Lễ Phục Sinh năm 2019.

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Nguyễn văn Huy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Đức Cường – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBND huyện Nghi Lộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Giám mục Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Giám mục Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc thăm, sau khi thông báo một số tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước; kết quả các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong những năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến Giám mục Nguyễn Hữu Long nhân Lễ Phục Sinh và nhân dịp Giám mục nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời mong muốn Giám mục Nguyễn Hữu Long tiếp tục quan tâm, hướng dẫn bà con giáo dân tích cực tham gia các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và sự phát triển của quê hương đất nước.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Tòa giám mục. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Tòa giám mục. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Nguyễn Hữu Long gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An.

Giám mục Nguyễn Hữu Long cho biết: Trong thời gian tới, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường; chung tay làm tốt công tác xã hội hóa y tế, giáo dục; chăm lo, giúp người dân xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc.

Giám mục Nguyễn Hữu Long đã gửi lời chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An; mong muốn các vị tiếp tục sáng suốt, dẫn dắt đất nước, tỉnh Nghệ An giữ vững đà tăng trưởng, ngày càng phát triển đi lên.

Đoàn công tác chúc mừng linh mục Trương Văn Trường, quản xứ Lộc Mỹ. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác chúc mừng linh mục Trương Văn Trường, quản xứ Lộc Mỹ. Ảnh: Thành Chung

Cũng trong buổi sáng, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã đến thăm và chúc mừng linh mục Trương Văn Trường, quản xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Những năm qua, Giáo xứ Lộc Mỹ là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo ở tỉnh Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.