Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Là nghề cao quý nhưng ngành Y hiện phải đối mặt với nhiều áp lực

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm chống Phong - Da liễu và Trung tâm Huyết học - Truyền máu nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018).
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Phước Anh
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Phước Anh
Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ y, bác sỹ trung tâm nhân dịp lễ trọng của ngành Y. Thành lập từ năm 1975, qua nhiều lần đổi tên, đến năm 2005 chính thức mang tên Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hiện, trung tâm có 2 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn, tổng số 91 cán bộ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm chống Phong - Da liễu. Ảnh: Phước Anh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm chống Phong - Da liễu. Ảnh: Phước Anh
Tại Trung tâm chống Phong - Da liễu, đoàn đã nghe báo cáo những nét cơ bản hoạt động của đơn vị, cũng như ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị. Trung tâm thành lập từ năm 1964, qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, nơi đây hiện có nhiều bước tiến về chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh… Mỗi ngày, trung tâm tiếp đón, khám, chữa bệnh cho khoảng 150 - 170 lượt bệnh nhân.

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Đây là đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 với 39 cán bộ, tuy nhiên, nỗ lực vượt qua khó khăn, trung tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác khám, chữa các bệnh chuyên khoa về huyết học cũng như hoạt động thu gom, dự trữ máu, kịp thời cứu sống người bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Ảnh: Phước Anh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Ảnh: Phước Anh
Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến những đóng góp của đội ngũ y, bác sỹ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Nghề y là nghề cao quý nhưng đồng thời, hiện cũng là ngành đặc thù thường xuyên phải đối mặt với nhiều áp lực. Mỗi cán bộ y tế cần ý thức được vai trò, trách nhiệm và sự nhân văn của nghề, nêu cao tinh thần “lương y như từ mẫu”.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, không ngừng đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận và đổi mới công nghệ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, mỗi một năm kỷ niệm là thêm một lần để đội ngũ cán bộ y tế tự hào hơn về ngành Y; đồng thời, cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại những mặt làm được và chưa được, từ đó có định hướng tích cực và quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.