Du lịch Nghệ An tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững

(Baonghean.vn) - “Tốc độ tăng trưởng năm 2017 tăng so với năm 2016 - thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển, nhưng thực ra so với năm 2015 thì không bằng. Dự báo, năm 2018 sẽ là một năm cực kỳ vất vả” - ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch nói.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Sáng 22/1, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An họp tổng kết công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Những điểm du lịch hấp dẫn ở Nghệ An dịp Tết

Những điểm du lịch hấp dẫn ở Nghệ An dịp Tết

(Baonghean.vn) - Bạn đang băn khoăn chưa đi đâu vào 3 ngày nghỉ của dịp lễ cuối năm? Sau đây là một số gợi ý sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình một điểm đến độc đáo, thú vị cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch ở Nghệ An.

Tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững

Năm 2017, toàn tỉnh đón 5,96 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3,85 triệu lượt khách lưu trú, bằng 135% so với năm 2016 và đạt 106,9 kế hoạch năm; có 109.100 lượt khách quốc tế, bằng 142% so với năm 2016. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 6.086 tỷ đồng, trong đó doanh thu các dịch vụ du lịch đạt 3.092 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016 và đạt 120,8% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Số liệu nêu trên tăng thấy rõ so với năm 2016, nhưng người đứng đầu ngành Du lịch tỉnh nhà thẳng thắn đánh giá, tốc độ tăng trưởng này nhanh nhưng thiếu bền vững.

“Năm 2017 tăng thấy rõ vì chúng ta đặt trong sự so sánh với năm 2016 - khi xảy ra sự cố môi trường biển, du lịch giảm mạnh. Du lịch Nghệ An đã có nhiều bước tiến, nhưng thực tế vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục” - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Đức Hiển - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nghệ An cũng cho rằng, lượng khách quốc tế đến Nghệ An có tăng nhưng không đáng kể; mức chi tiêu của khách thấp. Nguyên nhân chính là do tỉnh thiếu sản phẩm du lịch đặc sắc để níu chân khách lưu trú. Theo ông Hiển, hiện nay, khách đến Nghệ An chủ yếu là khách vãng lai, xem Nghệ An như là điểm dừng chân trên con đường di sản miền Trung.

Khu du lịch Vinpearl Cửa Hội - điểm đến mới hấp dẫn du khách lưu trú. Ảnh: Internet
Khu du lịch Vinpearl Cửa Hội - điểm đến hấp dẫn khách lưu trú. Ảnh: Internet
“Đầu tư phải “ra tấm, ra món” thì mới thu hút được khách. Như năm qua, các điểm đến như Vinpearl, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh - Diễn Lâm… khách đến rất đông, có những thời điểm “cháy” phòng. Như vậy cho thấy, nếu có sản phẩm và điểm đến chất lượng, đẳng cấp thì khách đến ngay” - ông Hiển thẳng thắn nói.

Người đại diện cho Hiệp hội du lịch tỉnh nhà cũng cho rằng: “Chúng ta có quá nhiều làng nghề, nhiều di tích quá và công tác quảng bá còn manh mún, không hấp dẫn. Không cần nhiều, chỉ cần tuyên truyền, quảng bá trọng điểm vài làng nghề, di tích thôi, làm thật tốt để từ đó lan tỏa ra”.

Thay đổi tư duy xúc tiến, quảng bá

Đánh giá tại cuộc họp, nhiều đại biểu nhất trí cho rằng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tuy có chuyển biển tích cực nhưng chưa đi vào chiều sâu, thiếu trọng tâm, trọng điểm, hình thức còn đơn điệu, hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao.

Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu.
Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, một số địa phương có xây dựng website riêng, giúp du khách dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin. Đây là điều cần phát huy. Ảnh: Phước Anh
Ngoài nguyên nhân “thiếu kinh phí” như ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở du lịch bày tỏ, thì các đại biểu cũng chỉ ra nhiều vấn đề khác. Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp hơn nữa với các cơ quan thông tấn, báo chí. Thời gian qua, việc tuyên truyền du lịch qua “kênh” báo điện tử rất hiệu quả; đồng thời, nhiều địa phương có trang website riêng, giúp du khách dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin về kinh tế - xã hội, các điểm đến văn hóa - du lịch. Đây là điều cần phát huy.

Bà Võ Thị An - Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng, tỉnh cần tạo điều kiện và dành kinh phí hơn cho hoạt động quảng bá du lịch. “Đi trên các chuyến bay, du khách đều rất thích xem các tờ báo, tạp chí du lịch. Nhiều địa phương quảng cáo qua “kênh” này rất hiệu quả, còn du lịch Nghệ An đã bao giờ xuất hiện trên các báo, tạp chí này chưa?” - bà An trăn trở, và nói thêm: “Chúng ta cần “nhịn ăn”, “bỏ con tép, bắt con tôm”, tuyên truyền, quảng bá quy mô, trọng tâm và hiệu quả hơn”.

Cánh đồng hoa tam giác mạch - điểm đến mới của du lịch Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu
Cánh đồng hoa tam giác mạch - điểm đến mới của du lịch Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bàn luận sôi nổi về các vấn đề như hạ tầng, giao thông, an ninh trật tự, thủ tục xuất nhập cảnh khu vực biên giới… Ghi nhận những kết quả đạt được và cơ bản đồng tình với những ý kiến được nêu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Theo đó, các sở, ngành, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển du lịch, di sản; thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, quảng bá hiệu quả hơn; gắn đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực với triển khai áp  dụng Bộ Tiêu chuẩn Nghề du lịch quốc gia VTOS…

Năm 2018, Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 9% so với dự ước thực hiện năm 2017; tổng thu từ du lịch đạt 6.850 tỷ đồng.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.