Đức sẵn sàng phớt lờ những ai bôi nhọ nước Nga

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 25/8 cho biết Đức sẽ không để những khác biệt về chính trị giữa Moskva và Berlin làm nổ ra một cuộc xung đột giữa 2 dân tộc và một lần nữa kêu gọi duy trì đối thoại với Moskva.

 Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu của mình, ông Steinmeier một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác với Nga và khẳng định sẽ phớt lờ những quốc gia nào bôi nhọ nước Nga

Ông Steinmeier cho biết "Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì đối thoại với Nga, không chỉ để giảm thiểu các nguy cơ hiểu lầm quân sự, mà còn góp phần xây dựng lòng tin giữa 2 nước,"

Vị Ngoại trưởng Đức đã liên tục kêu gọi duy trì đối thoại với Moskva và cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga do các nước phương Tây thực hiện không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ông Steinmer cho rằng các lệnh trừng phạt nên giảm nếu thỏa thuận Minsk đạt được những sự tiến bộ nhất định trong việc giải quyết xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ông Steinmeier cũng khẳng định "An ninh lâu dài ở châu Âu chỉ có thể đạt được khi các nước không chống lại Nga. Điều này cũng cần được áp dụng cho điểm nóng Trung Đông."

Trong năm 2014, quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu EU đã xấu đi trông thấy do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Brussels, Washington và các nước đồng minh đã ban hành một số lệnh cấm vận đối với Nga do cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine và tác động lên việc Crimea li khai khỏi Ukraine.

Vào tháng 7/2016, Liên minh châu Âu EU đã đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng, mặc dù có nhiều chính trị gia châu Âu nhấn mạnh sự thiếu hiệu quả của biện pháp này.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.