Gần 1.400 vận động viên tham dự Hội thao 'Người giáo viên nhân dân' toàn quốc tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, tại Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thao "Người giáo viên nhân dân" toàn quốc.
Về dự hội thao, có các đồng chí: Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Mỹ Hà

Về dự hội thao, có các đồng chí: Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Mỹ Hà

Tham dự hội thao có gần 1.400 vận động viên của 92 đơn vị đến từ ngành Giáo dục của các tỉnh, thành, các học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Các vận động viên tham gia tranh tài tại 4 môn: Bóng bàn, cầu lông, quần vợt và bóng chuyền hơi theo nhiều độ tuổi với nhiều nội dung khác nhau.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định, Hội thao "Người giáo viên nhân dân" toàn quốc nằm trong chuỗi các sự kiện lớn của ngành Giáo dục nhằm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa to lớn của ngành trong năm 2022.

Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao Cờ cho đơn vị đăng cai Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao Cờ cho đơn vị đăng cai Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hội thao năm nay nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, đông đảo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong toàn ngành, khẳng định được vai trò, ý nghĩa của thể dục thể thao đối với đời sống con người nói chung và đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong ngành Giáo dục nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thao là ngày hội phát động phong trào, khơi dậy tinh thần tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe của đội ngũ thầy giáo, cô giáo ngành Giáo dục.

Đồng thời, đây là dịp để đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong toàn ngành Giáo dục có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu nhằm thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Các đại biểu chúc mừng các vận động viên đến tham gia hội thao. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu chúc mừng các vận động viên đến tham gia hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thao này cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của đội ngũ nhà giáo để có nhiều cống hiến, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Cờ cho đơn vị đăng cai là Trường Đại học Vinh, các đại biểu cũng tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Theo kế hoạch, hội thao sẽ diễn ra trong 5 ngày. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào ngày 5/11/2022.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.