Gần 500 học sinh mầm non hòa chung không khí 'Ngày hội thể dục thể thao' tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn)-  Nhằm để trẻ có cơ hội thể hiện các tố chất: Nhanh - mạnh - bền - khéo léo, giúp trẻ phát triển toàn diện, Ngày 8/1 trường mầm non Trần Đại Nghĩa và trường Kids’ Smile thuộc hệ thống giáo dục Khai Minh Đức đã tổ chức thành công “Ngày hội thể dục thể thao” vui nhộn.

"Ngày hội thể dục thể thao" là dịp để tuyên truyền về chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là lĩnh vực phát triển thể chất; đồng thời khích lệ tinh thần yêu thể dục, thể thao cho trẻ, qua đó thúc đẩy các hoạt động tập thể, tạo không khí náo nức cho trẻ được tham gia biểu diễn, thi tài. Ảnh: Đình Tuyên

"Ngày hội thể dục thể thao" là dịp để tuyên truyền về chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là lĩnh vực phát triển thể chất; đồng thời khích lệ tinh thần yêu thể dục, thể thao cho trẻ, qua đó thúc đẩy các hoạt động tập thể, tạo không khí náo nức cho trẻ được tham gia biểu diễn, thi tài. Ảnh: Đình Tuyên

Tham dự “Ngày hội thể dục thể thao" có đồng chí, TS Phan Trung Phương chủ tịch HDQT Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức, Đại diện Phòng giáo dục đào tạo Thành phố Vinh, cùng các giáo viên, học sinh Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa, Trường Mầm non Kids’Smile và các bậc phụ huynh. Ảnh: Đình Tuyên

Tham dự “Ngày hội thể dục thể thao" có đồng chí, TS Phan Trung Phương chủ tịch HDQT Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức, Đại diện Phòng giáo dục đào tạo Thành phố Vinh, cùng các giáo viên, học sinh Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa, Trường Mầm non Kids’Smile và các bậc phụ huynh. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội gồm các nội dung: Phần thi Vận động liên hoàn (gồm: Bật chụm tách chân, trườn qua chướng ngại vật, đi qua cầu, đá bóng vào gôn…), kéo co, chạy tiếp sức, đua xe thăng bằng, phần trò chơi dành riêng cho bố mẹ và các con. Ảnh: Đình Tuyên
Ngày hội gồm các nội dung: Phần thi Vận động liên hoàn (gồm: Bật chụm tách chân, trườn qua chướng ngại vật, đi qua cầu, đá bóng vào gôn…), kéo co, chạy tiếp sức, đua xe thăng bằng, phần trò chơi dành riêng cho bố mẹ và các con. Ảnh: Đình Tuyên
Mở đầu là phần thi khởi động. Trong ảnh: phần thi khởi động "Chạy về đích" của các bé khối 2 tuổi dưới sự hướng dẫn của các cô giáo. Ảnh: Đình Tuyên

Mở đầu là phần thi khởi động. Trong ảnh: phần thi khởi động "Chạy về đích" của các bé khối 2 tuổi dưới sự hướng dẫn của các cô giáo. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội diễn ra vô cùng hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vượt bậc của các bé. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội diễn ra vô cùng hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vượt bậc của các bé. Ảnh: Đình Tuyên

Để làm nên thành công của Ngày hội thể thao không thể không kể tới công sức của các cô giáo Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa và Trường Mầm non Kids’Smile. Trong suốt thời gian qua, các cô đã không ngừng nỗ lực cùng các con để làm nên một Ngày hội thể dục thể thao đầy ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Để làm nên thành công của Ngày hội thể thao không thể không kể tới công sức của các cô giáo Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa và Trường Mầm non Kids’Smile. Trong suốt thời gian qua, các cô đã không ngừng nỗ lực cùng các con để làm nên một Ngày hội thể dục thể thao đầy ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Rất đông phụ huynh tham gia cổ vũ, động viên cho các con... Ảnh: Đình Tuyên

Rất đông phụ huynh tham gia cổ vũ, động viên cho các con... Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội thể dục thể thao còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động, các trò chơi vận động hàng ngày đảm bảo khoa học, tạo cho trẻ không khí phấn khởi, háo hức. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội thể dục thể thao còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động, các trò chơi vận động hàng ngày đảm bảo khoa học, tạo cho trẻ không khí phấn khởi, háo hức. Ảnh: Đình Tuyên

Các lứa tuổi tham dự “Ngày hội thể dục thể thao” gồm bé từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi. Ảnh: Đình Tuyên
Các lứa tuổi tham dự “Ngày hội thể dục thể thao” gồm bé từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi. Ảnh: Đình Tuyên
Đi xe lắc, phần chơi dành cho các bố mẹ và các con. Ảnh: Đình Tuyên
Đi xe lắc, phần chơi dành cho các bố mẹ và các con. Ảnh: Đình Tuyên
Chương trình “Ngày hội thể dục thể thao” năm học 2022 - 2023 kết thúc, để lại cho các bé và các bậc phụ huynh thật nhiều tiếng cười, niềm vui. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình “Ngày hội thể dục thể thao” năm học 2022 - 2023 kết thúc, để lại cho các bé và các bậc phụ huynh thật nhiều tiếng cười, niềm vui. Ảnh: Đình Tuyên

Video: Đình Tuyên

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.