Hải quân Mỹ gặp vấn đề về phát triển máy bay chiến đấu F-35C

 Theo các báo cáo mới nhất của Hải quân Mỹ, lực lượng này đang gặp vấn đề về xây dựng lực lượng máy bay chiến thuật hải quân tới năm 2030 do giá thành quá đắt đỏ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 phiên bản hải quân F-35C.

Giới chức Hải quân Mỹ vẫn hoài nghi về khả năng chiến đấu của F-35C và lo ngại việc tiêu tốn quá nhiều nguồn tài chính vào mua sắm dòng máy bay thế hệ 5 này có thể gây ảnh hưởng tới chương trình phát triển máy bay chiến đấu hải quân thế hệ thứ 6 mang tên F/A-XX.

Theo báo cáo trên, tổng chi phí của dự án máy bay F-35 hay Máy bay tấn công liên quân - JSF đã chạm mốc 1.500 tỷ USD, lớn gấp nhiều lần so với dự tính ban đầu. Điều này đã đội giá thành của mỗi máy bay F-35 thành phẩm, trong đó có cả phiên bản F-35C. Ngoài ra, máy bay F-35 đang gặp một loạt vấn đề về thiết kế và lỗi phần mềm cần được khắc phục.

Máy bay chiến đấu F-35C dành cho Hải quân Mỹ. Ảnh: Defencenews.

 Máy bay chiến đấu F-35C dành cho Hải quân Mỹ. Ảnh: Defencenews.

 

“Với mức chi phí 337 triệu USD cho mỗi máy bay F-35C có thể khiến Hải quân Mỹ quay lưng với dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này”, một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên cho biết.

Mức phân bổ ngân sách không có nhiều đột biến kết hợp với giá thành máy bay F-35C tăng cao buộc Hải quân Mỹ có thể phải giảm số lượng máy bay đặt mua. Từ các thông tin công khai, mỗi phi đội máy bay F/A-18E/F Super Hornet (biệt danh “Ong bắp cày”) cần được thay thế bằng 12 chiếc F-35C mới, nhưng con số thực tế sẽ chỉ là 10 máy bay vì thiếu tài chính.

Điều đáng lưu ý là giá thành của máy bay F-35C tăng cao không phải do quy trình sản xuất, mà chủ yếu là do chi phí phát sinh trong quá trình phát triển, chậm tiến độ.

“Với mức phân bổ ngân sách cố định, không có nguồn bổ sung, thì Hải quân Mỹ chỉ còn lựa chọn là giảm số lượng máy bay F-35C có thể đặt mua”, chuyên gia Jerry Hendrix, Trung tâm Nghiên cứu an ninh Mỹ, nói với tạp chí The National Interest. Theo lời ông J. Hendrix, Hải quân Mỹ đang muốn chuyển đổi toàn bộ nguồn tài chính dành để mua máy bay F-35C sang chương trình F/A-XX vốn được phát triển dựa nhiều hơn theo yêu cầu của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ từ Lầu Năm góc.

Theo các nguồn tin The National Interest thu thập được, máy bay F/A-XX có rất nhiều điểm giống với máy bay hải quân F/A-18E/F hiện có của Hải quân Mỹ. Rất có khả năng, F/A-XX là phiên bản nâng cấp sâu của “Ong bắp cày” được tối ưu về hình dáng khí động học, khả năng tàng hình và công nghệ điện tử tối tân. Điều này cũng dễ hiểu vì rất nhiều quan chức Hải quân Mỹ xuất thân từ phi công lái máy bay F/A-18.

“Họ (Hải quân Mỹ) thực sự muốn trì hoãn việc đặt mua máy bay F-35C cho tới khi F/A-XX xuất hiện, dòng máy bay thế hệ mới vốn được thiết kế dựa theo yêu cầu của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, điều này không nhận được sự ủng hộ từ Lầu Năm góc”, ông J. Hendrix nhận định.

Theo QDND

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.