Hàng trăm người chết và mất tích, hình ảnh hoang tàn do lũ lụt ở châu Âu

Theo Bông Mai (nhandan.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Số người chết do lũ lụt tại tây Đức và Bỉ đã tăng lên hơn 125 người, giới chức địa phương cho biết, khi lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người khác bị mất tích.

Giới chức tại bang Rhineland-Palatinate của Đức cho biết, 63 người tại bang này đã thiệt mạng do lũ lụt, trong khi tại bang láng giềng Bắc Rhine-Westphalia số người thiệt mạng là 43.

Giới chức Đức cảnh báo số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng lên và khoảng 1.300 người tại quận Ahrweiler vẫn chưa có thông tin, trong khi những nỗ lực để liên lạc với những người này bị hạn chế do mạng di động bị hư hại.

Các chuyên gia cho biết, những thảm họa thiên tai như này có thể diễn ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. “Một số nơi tại Tây Âu đã có lượng mưa trong hai ngày tương đương với tổng lượng mưa trong hai tháng”, bà Clare Nullis, người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), cho biết.

Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -2
 Thành phố Schwerte, thuộc vùng Ruhr, tại Đức ngập chìm trong lũ.
Trong khi bà Clare Nullis cho rằng, còn quá sớm để khẳng định lũ lụt và đợt nắng nóng trước đó là do tình trạng nóng lên toàn cầu nhưng khủng hoảng về khí hậu “đang tăng về tần suất các hiện tượng cực đoan trong khi nhiều đợt thời tiết đơn lẻ đã cho thấy bị tồi tệ hơn bởi hiện tượng ấm lên toàn cầu”.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ, Annelies Verlinden, cho biết, số người chết do lũ lụt tại nước này đã tăng lên 20 người và còn 20 người khác vẫn mất tích. Phần lớn người thiệt mạng được tìm thấy xung quanh thành phố Lìege – thành phố có dân số 200 nghìn người, mặc dù một lệnh sơ tán đối với các quận trung tâm và khu vực dọc theo sông Meuse đã được ban bố.

Mặc dù chưa có thương vong về người, Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với những đợt lũ quét tại những ngôi làng ở Schleitheim và Beggingen của Thụy Sĩ, một vài thị trấn ở Luxembourg đã được sơ tán trong ngày 15/7. Trong khi, hàng trăm người cũng được yêu cầu sơ tán tại thành phố Maastricht, phía nam Hà Lan.

Một số hình ảnh thiệt hại lũ lụt nặng nề tại Đức và Bỉ:

Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -1
Thiệt hại lũ lụt tại Blessem, Đức. 
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -3
Hình ảnh tại thị trấn Bad Neuenahr-Ahrweiler, quận Ahrweiler, Đức.
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -4
Hình ảnh tại thị trấn Bad Neuenahr-Ahrweiler, quận Ahrweiler, Đức.
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -5Ngôi làng làng Schuld, khu vực Eifel, Đức.
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -6
 Hình ảnh tại thị trấn Bad Neuenahr-Ahrweiler, quận Ahrweiler, Đức.
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -7
 Hình ảnh tại thị trấn Erfstadt-Blessem, phía Nam thành phố Cologne, Đức.
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -8
 Hình ảnh tại thành phố Verviers, tỉnh Lìege, Bỉ.
Số người chết do lũ lụt tại châu Âu vượt 125 người, hàng trăm người mất tích -0
Hình ảnh tại thành phố Verviers, tỉnh Lìege, Bỉ. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.