'Hé lộ' cách đưa Crưm quay trở về Ukraine, cựu tổng thống Poroshenko rời khỏi đất nước

"Đại diện thường trực của Tổng thống Ukraine tại Crưm" Anton Korinevich kể về kế hoạch Kiev "trả lại" bán đảo.

Theo ông, chính quyền Ukraine có thể khởi đầu việc tạo ra một nền tảng quốc tế cho cuộc đàm phán về Crưm.

“Khi chúng tôi nói về Donbass, thì mọi người hiểu rằng định dạng của Minsk và Norman không hoàn hảo, nhưng chúng tồn tại. Có những nền tảng nhằm thảo luận về những vấn đề liên quan, nhưng chưa từng có nền tảng như vậy đối với Crưm”, - chính trị gia tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với ấn bản “Segodnya.ua”.

Turchinov. Ảnh AFP 2019 / Sergei Supinsky
Theo ông, cuộc thảo luận về tình trạng Bán đảo Nga nên bao gồm các quốc gia tham gia "định dạng Norman", cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Kiev tin rằng bước này sẽ là bước đầu tiên trên con đường sửa đổi quyền sở hữu của Crưm.

Trước đó, ông kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty quốc tế liên quan đến việc xây dựng Cầu Crưm.

Trong một diễn biến khác, cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko từ bỏ dịch vụ an ninh nhà nước và rời Ukraine. Ông cùng với gia đình đến Thổ Nhĩ Kỳ, ấn bản mạng Pravda của Ukraine đưa tin hôm thứ Hai dẫn đến nguồn thông tin.

"Một số thành viên gia đình ông ấy đã rời Ukraine vào tuần trước. Các người còn lại và ông ấy đã rời đi vào Chủ nhật. Họ đến Istanbul", ấn bản cho biết.

Theo ấn bản, Poroshenko đã từ bỏ dịch vụ an ninh nhà nước. Theo luật pháp Ukraine, các cựu tổng thống được cấp dịch vụ an ninh nhà nước suốt đời.

Сựu Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko
Poroshenko. Ảnh SPUTNIK / STRINGER

Ấn bản cũng báo cáo rằng trước đó, Poroshenko đã nói với tờ báo Ukrainskaya Pravda về ý định đi nghỉ ở nước ngoài.

Trước đó, bốn người đã cố gắng tấn công cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko khi ông ta ra ngoài sau cuộc thẩm vấn tại Cục Điều tra Nhà nước về vụ bán nhà máy "Kuznitsa na Rybalsky". Vệ sĩ đã kịp phản ứng đẩy các đối tượng tấn công sang một bên, những người này đáp lại bằng khí gas cay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.