HLV Huy Hoàng: Có được 1 điểm trên sân Thống Nhất đã là thành công

(Baonghean.vn) -Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Huy Hoàng tỏ ra tiếc nuối khi SLNA không giành được chiến thắng. Nhưng ông cho rằng 1 điểm trên sân Thống Nhất cũng đã là thành công.
Người hâm mộ SLNA cổ vũ cuồng nhiệt trên khắp các khán đài. Ảnh: Chung Nguyễn
Người hâm mộ SLNA cổ vũ cuồng nhiệt trên khắp các khán đài. Ảnh: Chung Nguyễn

Dù chỉ có được 1 điểm trên sân Thống Nhất, nhưng các cầu thủ SLNA đã chơi một trận đấu  với tinh thần khá hưng phấn. Đội bóng của HLV Huy Hoàng là đội đã mở được tỷ số trước, nhưng họ đã không thể ra về với số điểm tối đa. Ở trận đấu này, SLNA lại mất đi một trụ cột khá quan trọng nữa là tuyển thủ Phan Văn Đức. Tiền vệ này phải rời sân ngay ở phút thứ 20 của trận đấu. Điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi tấn công của SLNA. Phát biểu sau trận đấu, HLV Huy Hoàng cho biết: “Chúng tôi chưa thể xác định được mức độ chấn thương của Văn Đức. Sau khi kết thúc trận này tôi sẽ hỏi ý kiến của bác sỹ và sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho các bạn.”

HLV Huy Hoàng trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn
HLV Huy Hoàng trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

Trong trận đấu này, SLNA trình làng hàng loạt các cầu thủ trẻ do chính đội bóng đào tạo ra. Đặc biệt là sự xuất hiện 2 tuyển thủ Đinh Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh của đội U23 Việt Nam. HLV Huy Hoàng đánh giá: “Các bạn thấy đấy, dù họ đang còn rất trẻ, nhưng khi được vào sân họ đã thi đấu rất chững chạc, hòa nhập tốt với lối chơi toàn đội.”

Nói về bàn thắng gỡ hòa, thuyền trưởng SLNA bày tỏ: “Chúng tôi đã cho họ có khoảng trống vì thế họ đã có cơ hội để san bằng tỷ số. Tôi hơi tiếc vì đội nhà đã ghi bàn trước mà không thể có được chiến thắng. Nhưng tôi cho rằng 1 điểm trên sân Thống Nhất cũng đã là thành công.”

Ngày hôm nay, sân Thống Nhất đã được phủ vàng trên khắp các khán đài. Điều này làm cho không khí của trận đấu vô cùng sôi động. Đây thực sự là ngày hội bóng đá mà từ lâu đã không còn thấy xuất hiện nhiều ở các sân cỏ Việt Nam. “Hôm nay với sự cổ động cuồng nhiệt mà khán giả đã tạo ra, đội bóng của chúng tôi đã thi đấu nỗ lực. Đây là sức mạnh vô hình, giúp cho các cầu thủ trên sân thi đấu trên 100% sức lực. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, giúp CLB có niềm tin để thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong mùa giải này.” - HLV Huy Hoàng nói.

Dù V.League tạm nghỉ để các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên SLNA vẫn phải tham gia các trận đấu thuộc Cúp Quốc gia 2022. Vì thế sau trận đấu này, các chân sút xứ Nghệ vẫn phải bắt tay ngay vào tập luyện mà không có quãng nghỉ. HLV Huy Hoàng cũng cho biết sẽ nhìn lại toàn bộ 4 trận đấu đã qua.

“Chúng tôi sẽ tìm ra những mặt tích cực mà các cầu thủ đã làm được để tiếp tục phát huy. Và những điều còn hạn chế tôi sẽ cùng ngồi lại với BHL để mổ xẻ nguyên do và khắc phục trong thời gian tới. Tôi tin rằng với sự làm việc nghiêm túc của toàn đội bóng, chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn khi V.League quay trở lại.” - HLV Huy Hoàng khẳng định.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.